Gặp lại Thể Công Viettel sau thất bại 0-3 cách đây ít ngày tại vòng 13 V.League, Công an Hà Nội nhập cuộc đầy quyết tâm khi đẩy cao đội hình tấn công dồn dập ngay sau tiếng còi khai cuộc. uy nhiên điều này không đồng nghĩa đội bóng ngành Công an tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn.

Thay vào đó, Thể Công Viettel mới là đội gây ra nhiều thời cơ rõ rệt hơn về phía khung thành đối phương. Đáng chú ý nhất phải kể đến tình huống Trương Tiến Anh bắt vô lê cực tốt vào phút 40, nhưng thủ môn Nguyễn Filip còn cứu thua hay hơn.

Bước sang hiệp hai, Thể Công Viettel tiếp tục trung thành với lối chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Điều này gây ra rất nhiều khó khăn cho Công an Hà Nội.

Phút 63, Thể Công Viettel đã cụ thể hóa cách chơi của họ thành bàn thắng. Danh Trung chuyền bóng "dọn cỗ" để Pedro Henrique thoát xuống, vượt qua thủ thành Nguyễn Filip để mở tỷ số cho đội nhà.

Công an Hà Nội cố gắng dồn sức để tìm bàn gỡ hòa. Nhưng họ vấp phải hàng thủ cực kỳ chắc chắn của Thể Công Viettel.

Thời gian còn lại của trận đấu, Thể Công Viettel còn tạo ra thêm cơ hội ngon ăn. Đáng tiếc khi không ngôi sao nào của "Cơn lốc đỏ" tận dụng được.

Chung cuộc, Thể Công Viettel thắng Công an Hà Nội với tỷ số 1-0. Kết quả đó giúp họ thẳng tiến vào tứ kết Cúp Quốc gia.

Họp báo sau trận, HLV Nguyễn Đức Thắng chia sẻ về lối chơi đã giúp đội bóng áo lính thắng đối thủ hai lần trong một tuần: "CLB Công An Hà Nội có nhiều cầu thủ xuất sắc. Lối chơi của họ thường sử dụng đường chuyền ngắn phối hợp. Những khi bế tắc thì họ chuyền dài hướng ra sau lưng hàng thủ. Chính vì vậy, Thể Công - Viettel chủ động chơi lùi sâu, kiểm soát và tập trung các pha chuyển đổi nhanh từ phòng ngự sang tấn công."

Huấn luyện viên Đức Thắng nói thêm: "Khá lâu rồi, Thể Công Viettel mới ghi được bàn thắng từ giữa hiệp 2, trước đây chưa xảy ra. Trong 2 trận đấu vừa qua, các cầu thủ có thể lực tốt hơn, áp sát tốt, không để đối phương chơi bóng. Chúng tôi đặt mục tiêu vào top 3 V.League và vô địch Cúp Quốc gia. Toàn đội đang phấn đấu từng bước một".

Về phía Công an Hà Nội, HLV Kiatisak nói: "Công an Hà Nội chơi khá tốt nhưng không may mắn, các học trò của tôi đều cố gắng hết sức. Thể Công Viettel đã chơi hay và phản công sắc bén. Họ thi đấu đồng đội, cầu thủ quen thuộc với nhau.Hôm nay, chúng tôi cố kéo trận đấu vào loạt penalty nhưng bàn thua đến từ một pha phản công. Chúng tôi sẽ tập luyện để cải thiện trong thời gian tới. Sau đây, toàn đội sẽ tập trung vào V.League".

Chiến lược gia người Thái Lan nhấn mạnh: "Trong bóng đá, không chỉ chơi tốt 1 hiệp. Các cầu thủ phải tập trung, sẵn sàng ra sân trong mọi tình huống. Trận này, Hồ Tấn Tài thi đấu tốt khi thay thế Việt Anh. Về ngoại binh, chúng tôi sử dụng cả 3 người ở hàng tiền đạo nhưng không thể xuyên phá được Viettel. Trong khi đó, hàng phòng ngự còn 5 hậu vệ sau khi Quang Thịnh ra đi. Nếu tuyển thêm ngoại binh ở hàng thủ, các cầu thủ còn lại sẽ không có cơ hội ra sân".

Ở các cặp đấu còn lại, bất ngờ đã xảy ra khi đội bóng đang chơi tại Giải hạng Nhất - Câu lạc bộ SHB Đà Nẵng giành chiến thắng tối thiểu 1-0 ngay trên sân của Sông Lam Nghệ An. Đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng V.League là Thép Xanh Nam Định cũng có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước MerryLand Quy Nhơn Bình Định. Trong khi đó, người anh em của Công an Hà Nội là Câu lạc bộ PVF Công an Nhân dân giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Câu lạc bộ Đồng Nai để có lần thứ hai liên tiếp tiến vào Tứ kết Cúp Quốc gia.

Sau vòng 16 đội Cúp quốc gia 2023 - 2024, các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam tạm nghỉ, nhường chỗ cho đội tuyển Việt Nam tập trung thi đấu vòng loại World Cup 2026 gặp Indonesia vào ngày 21 và 26/3.