Tranh tài ở nội dung Kiếm thuật – Thương thuật môn Wushu, nhà vô địch ASIAD 2014 Dương Thúy Vi hoàn thành bài biểu diễn Kiếm thuật với điểm số 9.700, tạm thời đứng trong Top 6, kém khá xa điểm số 9.800 của VĐV chủ nhà đang dẫn đầu Lai Xiaoxiao. Chiều cùng ngày, Thúy Vi bước vào phần thi sở trường là Thương thuật và vẫn còn cơ hội tranh chấp huy chương.

Ở môn Bắn súng, Trịnh Thu Vinh không giành vé dự chung kết. Sau ngày thi đấu 26/9, Thu Vinh đã lọt vào Top 4 vòng loại nội dung 25m súng ngắn nữ, dù vậy cô không giữ được phong độ khi tiếp tục thi đấu vòng loại trong buổi sáng 27/9. Thành tích của Thu Vinh chỉ là 9.517 điểm, cách rất xa Top 8 dự chung kết. Bộ 3 Nguyễn Thùy Trang, Nguyễn Thị Hương và Trịnh Thu Vinh chỉ xếp thứ 7 ở chung kết nội dung 25m súng ngắn nữ, không thể tranh chấp huy chương đồng đội. Còn ở vòng loại 50m súng trường 3 tư thế nữ, Phí Thanh Thảo chỉ đạt tổng điểm 569, xếp hạng 37 và bị loại.

Tại môn bơi, Phạm Thị Vân dự vòng loại 100m bơi bướm nữ, đạt thông số 1 phút 4 giây 89, xếp hạng 16 trong số 25 VĐV nên không thể giành vé vào chung kết. VĐV người Trung Quốc Zhang Yufei đứng nhất vòng loại và phá kỷ lục Đại hội với thành tích 56 giây 20.

Ở môn bóng bàn, Nguyễn Anh Tú để thua tay vợt Thái Lan Nuchchart Sitisak ở vòng 1/64 đơn nam với tỷ số 3-4.

Loạt tranh tài buổi sáng 27/09 của Thể thao Việt Nam chỉ bớt trầm lắng đôi chút với chiến thắng trên võ đài Taekwondo, khi Bạc Thị Khiêm giành quyền vào tứ kết hạng 67kg nữ với chiến thắng 2-0 trước võ sĩ người Philippines Delo Laila.

Tính đến trưa 27/9, thành tích của đoàn thể thao Việt Nam vẫn đang dừng lại ở 1 tấm HCB, 5 tấm HCĐ, tạm thời xếp ở vị trí thứ 19 toàn đoàn. Ở khu vực Đông Nam Á, Indonesia và Thái Lan đã có được HCV.