Với đẳng cấp vượt trội, ngay trong hiệp 1, tỷ số đã là 4-0 sau các pha phối hợp và sút bóng của Iran, được kết thúc bởi Tayebi (cú đúp), Aghapour và Rafiei Pour. Trong 20 phút đầu tiên này, tỷ số có thể đã lớn hơn nếu thủ thành Hồ Văn Ý không xuất sắc cản phá các cú sút của đối phương.

Sang hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ nhưng rất khó khăn. Không những vậy, Iran còn ghi thêm được 4 bàn nữa để dẫn 8-0. Những nỗ lực của tuyển futsal Việt Nam được đền đáp bằng bàn thắng danh dự của Đức Hòa ở phút 38. Từ pha dàn xếp đẹp mắt, Đức Hòa đệm bóng cận thành chuẩn xác ghi bàn thắng ấn tượng vào lưới Iran.

Chung cuộc, đội tuyển futsal Việt Nam thua 8-1 trước tuyển futsal Iran, qua đó khép lại hành trình ở vòng chung kết futsal châu Á 2022 ở tứ kết.