Tối 2/6, U23 Việt Nam gặp lại U23 Thái Lan trong trận mở màn vòng bảng giải vô địch U23 châu Á 2022 tổ chức tại Uzbekistan. "Món nợ" ở chung kết SEA Games là tiền đề tuyệt vời để hai đội bước vào giải đấu mang tầm vóc châu lục với quyết tâm cao độ.

Rất bất ngờ, U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan choáng váng ngay phút đầu tiên, chính xác là giây thứ 17, khi Phan Tuấn Tài cướp bóng cực nhanh bên cánh trái, tung ra cú sút xa đưa bóng khẽ chạm cầu thủ U23 Thái Lan, rồi đi thẳng vào lưới đối phương. Bàn thắng xuất phát từ pha pressing hiệu quả, khiến các cầu thủ áo xanh mắc sai lầm.

Sau bàn thắng, U23 Việt Nam chủ động đá chậm, nhưng cũng rất chủ động mỗi khi có bóng nhờ những pha phối hợp di chuyển của Văn Trường, Minh Bình hay Văn Khang. Trong khi đó, U23 Thái Lan phải tới sau phút 20 mới tìm được nhịp chơi bóng và bắt đầu lấy lại thế trận. Phút 34, Benjamin Davies tung cú sút xa, thủ môn Văn Toản phán đoán sai khi bắt trượt bóng, khiến bóng lăn vào lưới trong sự ngỡ ngàng của đồng đội lẫn đối thủ.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam vẫn chủ động cầm bóng chắc, chơi an toàn. Phút 73, Tuấn Tài Tuấn Tài tạt bóng từ cánh trái và Văn Tùng bắt vô-lê đẳng cấp để ghi bàn thắng đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-1. Các cầu thủ áo đổ chơi tập trung ở khoảng thời gian cuối trận, nhưng thể lực sa sút rõ rệt và không thể giữ trọn 3 điểm. Ở thời gian bù giờ hiệp 2, U23 Thái Lan gỡ hòa sau pha đánh đầu của Suphanat.

Hòa 2-2 với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam có cùng 1 điểm với đối thủ ở ngày ra quân. Ngày 5/6, U23 Việt Nam sẽ so tài với U23 Hàn Quốc, đội bóng vừa thắng đậm 4-1 trước U23 Malaysia.