Vừa cùng đồng đội tuyển nữ TP.HCM đoạt chức vô địch cúp quốc gia, kỷ lục gia Huỳnh Như đã lên đường sang Bồ Đào Nha và trải qua đợt kiểm tra y tế trước khi gia nhập CLB Lank. Huỳnh Như đã được CLB này mời từ năm 2020, tuy nhiên do vướng dịch Covid-19 nên cô chưa thể hoàn thành ước mơ thi đấu nước ngoài của mình.

Huỳnh Như năm nay 31 tuổi, sinh ra tại Trà Vinh, cô là chân sút số một của bóng đá nữ Việt Nam trong suốt nhiều năm qua.Tiền đạo tuyển Việt Nam đang nắm giữ nhiều kỷ lục như chân sút nữ xuất sắc nhất lịch sử với 59 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia lập hồi tháng 7 tại sân chơi AFF Cup 2022. Cầu thủ Huỳnh Như là cầu thủ xuất sắc nhất của giải các giải vô địch quốc gia từ năm 2018 đến năm 2021.

Cô gái vàng của bóng đá TP.HCM còn là Nữ hoàng phá lưới ở các mùa bóng 2013, 2016, 2017, 2021. Huỳnh Như cũng là tác giả của bốn quả bóng vàng Việt Nam, ngang bằng thành tích của đàn chị Kim Chi. Chân sút này từng ba lần vô địch SEA Games dưới thời HLV Mai Đức Chung (năm 2017, 2019 và 2021), đăng quang AFF Cup 2019.