Trong trận đấu khuôn khổ bảng B vòng chung kết EURO 2020 giữa ĐT Đan Mạch gặp ĐT Phần Lan đêm 12/6, Eriksen bất ngờ đổ gục xuống sân vào phút thứ 40. Trọng tài chính Anthony Taylor cho dừng trận đấu ngay sau 5 giây và yêu cầu đội ngũ y tế vào sân cấp cứu cho tiền vệ sinh năm 1992.

Eriksen được hô hấp nhân tạo và máy khử rung tim. Tiền vệ người Đan Mạch tỉnh lại trên đường rời khỏi sân và tới bệnh viện tim Copenhagen cách sân vận động diễn ra trận đấu chỉ 500 m. Chân sút thuộc biên chế Inter Milan nhanh chóng được đội ngũ y tế tiến hành sơ cứu, sau đó chuyển đến bệnh viện để điều trị. Chia sẻ về tình hình cấp bách lúc đó, một bác sĩ của đội tuyển quốc gia Đan Mạch cho biết: "Chúng tôi được gọi vào sân khi Christian gục xuống. Anh ấy nằm nghiêng khi chúng tôi đến gần, nhưng lúc ấy Eriksen vẫn có nhịp thở và mạch. Tình hình thay đổi và sau đó anh ấy được hô hấp nhân tạo. Chúng tôi nhanh chóng nhận sự giúp đỡ từ bác sĩ của sân vận động và chúng tôi đã đưa Christian trở lại. Nhiều suy đoán cho rằng Eriksen đã bị đột quỵ, nhưng thật may mắn khi các bác sĩ thông báo cựu cầu thủ Tottenham đã ổn định trở lại và qua khỏi cơn nguy kịch".


Sau gần hai giờ gián đoạn vì sự cố trên, cả hai đội đã quyết định tiếp tục trận đấu. Kết quả chung cuộc, Đan Mạch thất thủ 0-1 trước Phần Lan.