Ba cầu thủ Minh Vương, Duy Mạnh và Đình Trọng chỉ tập nhẹ cùng bác sĩ Choi Ju Young. Ba thủ môn thực hiện giáo án riêng. Trong khi đó, 23 cầu thủ còn lại trải qua bài kiểm tra thể lực khá nặng của ban huấn luyện, rồi sau đó chia nhóm để chuyền bóng phối hợp ở phạm vi hẹp. Không khí toàn đội rất thoải mái, vui vẻ. HLV Park Hang Seo đã phần nào bớt căng thẳng hơn và vẫy tay chào các phóng viên cũng như người hâm mộ Việt Nam được phép có mặt khoảng 20 phút đầu buổi tập.

“Theo kế hoạch, ngày 28/5, Văn Lâm sẽ sang Dubai, nhưng có thay đổi nên ngày 2/6 mới đến. Lâu lắm rồi cậu ấy không được thi đấu chính thức. Tôi có nghe là Văn Lâm tập luyện chăm chỉ và đều đặn. Tất nhiên tôi chưa gặp trực tiếp cậu ấy. Theo kinh nghiệm, tôi nghĩ là cần đợi Lâm sang trực tiếp để bàn bạc và trao đổi. Sau khi cậu ấy sang đây thì chúng tôi sẽ trực tiếp theo dõi, huấn luyện xem thế nào. Ngoài Tấn Trường, tuyển Việt Nam còn có Nguyễn Văn Toản, Nguyễn Văn Hoàng để theo dõi và cả Văn Lâm nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi để làm sao đến ngày 7/6 có thể chọn những cầu thủ có phong độ tốt nhất” - Vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết.

Theo HLV Park Hang Seo, đội tuyển Việt Nam chưa thể tạo ra sự thay đổi lớn về chiến thuật do những nhân tố mới và cũ chưa hoàn toàn ăn ý với nhau, tuy vậy ban huấn luyện đã chuẩn bị nhiều lựa chọn để đưa ra các kịch bản, mỗi kịch bản ứng dụng trong 1 khoảng thời gian, tùy diễn biến trận đấu.

Liên quan đến phương án thay thế tiền vệ trung tâm Đỗ Hùng Dũng, ông Park cho biết: “Sự vắng mặt của Đỗ Hùng Dũng đã gây khó khăn và là tổn thất về mặt chiến thuật. Tuy nhiên, đội tuyển có cầu thủ mới Hoàng Đức, Hai Long, các cầu thủ cũ như Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường hay có thể kéo Quang Hải xuống chơi tiền vệ”.