Hiện Manchester City đang là đương kim vô địch cúp Liên đoàn Anh. Ở trận chung kết diễn ra hồi đầu tháng 3 năm nay, họ đánh bại Aston Villa 2-1 trong trận trận chung kết trên sân Wembley để lên ngôi vô địch. Còn ở mùa giải năm nay, cả Arsenal và Mancester City đều đang không đạt được phong độ tốt ở giải ngoại hạng Anh. Manchester City đang đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng còn Arsenal xếp thứ 15. Tuy nhiên, ở cúp Liên đoàn, Arsenal lại vừa thể hiện phong độ ấn tượng khi đã loại Leicester ở vòng 3 và Liverpool tại vòng 4. Chính điều đó đã giúp HLV Mikel Arteta tỏ ra khá tự tin: “Đây là giải đấu mà chúng tôi muốn chiến đấu để giành chiến thắng. Chúng tôi đã gặp hai đối thủ khó ở hai vòng trước đó là Leicester và Liverpool nhưng đã đánh bại cả hai. Trận này, chúng tôi được chơi trên sân nhà và chúng tôi đang tiến thêm một bước nữa đến trận chung kết. Mùa trước, chúng tôi đã giành được hai danh hiệu là FA Cup và Siêu cúp Anh. Mùa này, chúng tôi đang có cơ hội giành cúp Liên đoàn và đang cố gắng”.

Lịch sử cúp Liên đoàn đang ủng hộ Manchester City. Trong ba lần so tài gần nhất, Man xanh thắng Arsenal cả ba. Cụ thể là tại tứ kết mùa giải 2009/2010, 2011/2012 và trận chung kết mùa giải 2017/2018. Đội khách cũng toàn thắng cả ba lần gần nhất khi chơi trên sân Emirates.

Cũng tại Anh, rạng sáng nay (22/12), Chelsea đã thắng đậm West Ham United 3-0 ở vòng 14 giải ngoại hạng để được 25 điểm và vươn lên vị trí thứ 5.

Còn tại Tây Ban Nha, rạng sáng mai, đội đầu bảng Atletico Madrid sẽ có chuyến làm khách của đội đang đứng thứ ba là Real Sociedad thuộc vòng 15 La Lga. Hiện Atletico Madrid được 29 điểm còn Real Sociedad có 26 điểm. Nếu đánh bại Atletico Madrid, Real Sociedad sẽ san bằng khoảng cách về điểm số với chính đối thủ. HLV Imanol Alguacil của Real Sociedad cho rằng: “Atletico như là tắc kè hoa ở mùa giải năm nay, rất khó để đoán biết được lối chơi của họ. Chúng tôi không biết ngày mai họ sẽ ra sao, có thể có nhiều kịch bản. Nhưng nếu thể hiện được những gì tốt nhất và chơi kỷ luật, chúng tôi có thể giành chiến thắng. Bây giờ tất cả những gì tôi nghĩ đến là chiến thắng. Tôi không quan tâm đối thủ có phải là Atletico Madrid hay không”.

“Đây là trận đấu rất quan trọng. Thời điểm của cuộc đọ sức năm nay là khác năm ngoái. Họ đã vượt trội hơn so với mùa trước. Họ đang lớn mạnh với một huấn luyện viên giỏi chiến thuật và đội ngũ cầu thủ chất lượng. Họ cũng có nhiều cầu thủ thay thế và có những cầu thủ có thể chơi từ 3/4 sân trở lên. Họ đang ở trình độ cao”. HLV Diego Simeone bên phía Atletico Madrid đánh giá cao đối phương.

Còn vào đêm mai, Barcelona sẽ làm khách của Real Valladolid. Hiện Barcelona được 21 điểm, xếp thứ 5 còn Real Valladolid Real có 14 điểm, đứng thứ 18.