Hiện Royal Antwerp được 12 điểm, đứng đầu bảng J. Còn Tottenham có 10 điểm, xếp thứ 2. Ở lượt đấu này, hai đội sẽ đụng nhau trên sân nhà của Tottenham. Trong trận lượt đi, Tottenham nhận thất bại 0-1 trong chuyến làm khách trên sân của Royal Antwerp. Nhưng đó giống như một cú sẩy chân của đại diện bóng đá Anh bởi trước và sau đó, họ bất bại 4 trận ở bảng đấu này. Trong đó có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và không có trận nào mà đội quân của HLV Jose Mourinho ghi dưới 3 bàn. Còn ở sân chơi Premier League, Tottenham cũng đang ngự trị ngôi đầu bảng với 7 chiến thắng, 3 trận hòa và 1 thất bại. Họ cũng đang là một trong ba đội ghi nhiều bàn thắng nhất (23 bàn), kém Liverpool 3 bàn và Chelsea 2 bàn.

Trong khi đó, theo thống kê của UEFA, Tottenham chưa từng thua bất kỳ CLB nào của Bỉ trên sân nhà. Với lịch sử cùng hàng công đang đạt phong độ cao như Son Heung-min, Harry Kane, Gareth Bale, Dele Alli… Tottenham nhiều khả năng sẽ lấy gọn 3 điểm khi tiếp Royal Antwerp. HLV Jose Mourinho cho rằng: “Chúng tôi có cơ hội giành chiến thắng và đứng đầu bảng. Chúng tôi đã làm tốt công việc của mình để vượt qua vòng loại trong 5 trận đấu đầu tiên và bây giờ là một trận đấu trên sân nhà, với khoảng 2000 người hâm mộ sẽ đến cổ vũ cho đội bóng. Chúng tôi không sợ bất kỳ đối thủ nào ở vòng đấu tiếp theo. Nhưng tất nhiên, những đội giành chiến thắng trong các bảng đấu thường là những đội có thành tích tốt nhất nên nếu có thể tránh được họ ở vòng đấu tới, tôi nghĩ đó sẽ là một lợi thế”.

Không như Tottenham đang đạt phong độ ổn định, Leicester lại khá thất thường. Ở vòng trước, họ thua 0-1 trong chuyến làm khách trên sân của Zorya. Dù Leicester vẫn đang giữ ngôi đầu bảng G với 10 điểm nhưng nếu sơ sẩy trong cuộc tiếp đón AEK Athens ở vòng này, họ có thể để mất ngôi đầu vào tay SC Braga, trong trường hợp đội bóng của Bồ Đào Nha đánh bại đối thủ đến từ Ukraine là Zorya.

Khi được truyền thông hỏi: “Leicester đã có vé đi tiếp rồi, vậy ông có ý định để các trụ cột nghỉ ngơi trong trận đấu với AEK Athens?”, HLV Brendan Rodgers chia sẻ: “Tôi sẽ lựa chọn ra một đội hình mà tôi cho rằng, sẽ giành chiến thắng. Chúng tôi sẽ hướng đến mục tiêu đó trong trận đấu cuối này. Tôi tin rằng, cho dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, chúng tôi vẫn đứng ở đầu bảng, nếu thắng trận đấu này. Tôi sẽ lựa chọn một đội hình mạnh để đạt kết quả tốt. Tôi có cảm nhận là chúng tôi sẽ giành được chiến thắng. Chúng tôi muốn vào vòng 32 đội với vị trí đầu bảng.

Đến thời điểm này đã có 18 đội giành vé vào vòng 1/16 Europa League. 6 suất còn lại sẽ được xác định sau lượt trận cuối diễn ra rạng sáng mai. 24 đội bóng vượt qua vòng bảng Europa League sẽ cùng 8 đội đứng thứ 3 tại vòng bảng Champions League, được chia thành 16 cặp đấu ở vòng 1/16 để đá loại trực tiếp.