Thái Nguyên T&T đang cho thấy sự tiến bộ với dàn tân binh chất lượng. Ngay ở phút đầu tiên trong trận đấu với Phong Phú Hà Nam II, họ đã có bàn thắng mở tỷ số trận đấu do công của Lê Thị Thuỳ Trang. Tuy nhiên bất ngờ đã xảy ra khi Trần Ánh Ngọc có bàn gỡ cho Phong Phú Hà Nam II ở phút 14.

Phút 36, cầu thủ Thái Nguyên T&T bị phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11 mét. Lê Hoài Lương dễ dàng nâng tỷ số lên 2-1 cho đội bóng xứ chè. Bước sang hiệp 2, thầy trò HLV Đoàn Việt Triều bắt đầu đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm thêm bàn thắng.

Tuyển thủ U18 Việt Nam Ngọc Minh Chuyên ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 53. Đến lúc này, hàng thủ Phong Phú Hà Nam II dường như không còn đứng vững. Thuỳ Trang có thêm 2 bàn thắng ở các phút 68 và 90+2 cùng pha lập công của Trần Thị Nhung giúp Thái Nguyên T&T có được chiến thắng 6-1.

Ở trận đấu còn lại, TP.HCM I gặp đôi chút khó khăn trong quãng thời gian đầu trận đấu trước Hà Nội II. Đội bóng Thủ đô thi đấu quyết tâm và cho thấy sự khó chịu. Dù để Bích Thuỳ chọc thủng lưới ở phút thứ 7 nhưng Hà Nội II nhanh chóng quân bình tỷ số 1-1 sau đó 9 phút nhờ cú dứt điểm của Minh Nhật.

Tuy nhiên, đây là trận đấu mà Bích Thuỳ toả sáng rực rỡ. Tuyển thủ Việt Nam ghi thêm 2 bàn để hoàn tất cú hattrick ở các phút 25 và 65, xen giữa là pha lập công của Hồng Nhung giúp TP.HCM I giành 3 điểm dễ dàng.