Theo ban trọng tài VFF, trọng tài Lê Đức Cảnh đã bỏ qua hành vi phi thể thao của Bùi Hoàng Việt Anh và Nguyễn Văn Quyết của CLB Hà Nội trong trận đấu với SHB Đà Nẵng tại vòng 7 V.League 2021 diễn ra chiều ngày 2/4. Phút bù giờ hiệp 1, Việt Anh cố tình sút bóng ở cự ly gần vào Ibou Kebe, trong lúc ngoại binh của Đà Nẵng nằm sân do va chạm trước đó với Văn Kiên và trọng tài Lê Đức Cảnh chỉ rút thẻ vàng đối với Việt Anh.

Tới phút thứ 85, đến lượt Văn Quyết bỏ bóng, giơ cao chân và phi người vào Janclesio sau khi ngoại binh chủ nhà giành bóng từ Nguyễn Quang Hải nhưng trọng tài Lê Đức Cảnh cũng chỉ rút thẻ vàng đối với Văn Quyết.

Sau đó, ban kỷ luật VFF đã ra án phạt cấm thi đấu 3 trận đối với Việt Anh và 2 trận đối với Văn Quyết. Cả hai cầu thủ này đồng thời phải nộp phạt 15 triệu đồng.

Còn theo ông Dương Văn Hiền, trưởng ban trọng tài VFF, trọng tài Lê Đức Cảnh mắc lỗi khi nhận định chưa đúng mức độ phạm lỗi của Việt Anh và Văn Quyết. Việt Anh lẽ ra phải nhận thẻ đỏ cho hành vi đá xấu của mình. Vì vậy, ban trọng tài sẽ không phân công ông Cảnh làm nhiệm vụ ở vòng 8 và 9 V.League 2021.

Ở trận đấu đó, SHB Đà Nẵng đã thắng Hà Nội 2-0. Tại vòng 8, Hà Nội sẽ đấu với đương kim vô địch Viettel trên sân Hàng Đẫy vào tối 7/4 còn Đà Nẵng tiếp Hoàng Anh Gia Lai vào chiều 8/4.