3 HCV của đội tuyển Aerobic Việt Nam được mang về nhờ công của Trần Hà Vi (đơn nữ), Lê Hoàng Phong/ Trần Ngọc Thuý Vi (đôi nam nữ) và Lê Hoàng Phong/ Trần Ngọc Thuý Vi/ Nguyễn Chế Thanh/ Vương Hoài Ân, Nguyễn Việt Anh (nhóm 5 người).

Cùng với đó, 3 HCB của đội tuyển Aerobic Việt Nam lần lượt được mang về nhờ công của Phan Thế Gia Nam (đơn nam), Trần Phạm Huyền Linh/ Hoàng Gia Bảo (đôi nam nữ) và Lê Hoàng Phong/ Trần Ngọc Thuý Vi/ Nguyễn Chế Thanh/ Vương Hoài Ân/ Nguyễn Việt Anh/ Trương Ngọc Diễm Hằng/ Hoàng Gia Bảo (Aerobic dance). Trong khi đó, Hoàng Gia Bảo/ Trần Phạm Huyền Linh/ Nguyễn Chế Thanh (nhóm 3 người) mang về tấm HCĐ duy nhất cho đội.

Chung cuộc, Việt Nam xếp hạng nhất toàn đoàn Senior tại giải. Đây là thành tích đáng khen ngợi của các VĐV đội tuyển Aerobic Việt Nam.