Trong những phút mở màn, Hàn Quốc không thi đấu quá nổi trội nhưng vẫn nhanh chóng vươn lên dẫn trước nhờ khả năng ghi điểm hiệu quả và những pha phát bóng uy lực của các cô gái Hàn Quốc được sử dụng trong những phút cuối, giúp họ có được thắng lợi 25-22 trong set đấu đầu tiên.

Hai đội tiếp tục tạo ra cuộc rượt đuổi điểm số vô cùng hấp dẫn trong set đấu thứ 2. Việt Nam có những thời điểm vươn lên dẫn trước, nhưng không thể duy trì được ưu thế trước Hàn Quốc thi đấu chắc chắn, đặc biệt là ở hàng chắn. Trong những phút cuối, Hàn Quốc tiếp tục sử dụng những cú phát bóng mạnh nhằm phá bước 1 của Việt Nam và họ thành công với chiến thắng 25-19, qua đó vươn lên dẫn trước 2-0.

Bước sang set 3, Việt Nam phần nào cải thiện được nhược điểm bước 1. Mũi tấn công lợi hại nhất của Hàn Quốc là Kang So Hwi cũng đã bị các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt vô hiệu hóa và không thể duy trì khả năng ghi điểm như ở 2 set đấu đầu tiên. Với sự kiên cường trong phòng ngự cùng sự xuất sắc của những cá nhân như Thanh Thúy, Kiều Trinh Việt Nam đã bảo vệ thành công cách biệt mong manh để thắng 25-23.

Sau thắng lợi ở set 3, Việt Nam tiếp tục thi đấu thăng hoa tại set 4, trong khi Hàn Quốc có những dấu hiệu xuống sức và không còn duy trì được sự chính xác trong lối chơi. Hàng chắn với sự xuất hiện của Phạm Thị Hiền thi đấu quả cảm và chắc chắn, qua đó giúp các học trò của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt thắng cách biệt 25-17, đưa trận đấu vào set đấu quyết định.

Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi trong những đầu set 5, nhưng họ không còn đủ thể lực để đối đầu với Việt Nam trong những tình huống bóng bền. Trong khi những mũi công chính bên phía Hàn Quốc không còn giữ được sự sắc bén, Thanh Thúy vẫn giữ được hiệu suất ghi điểm cực cao. Đội trưởng của tuyển nữ Việt Nam ghi nhiều điểm nhất trong set 5 và cũng là người ghi điểm số quyết định 15-13, giúp đội nhà thắng ngược chung cuộc 3-2 trước đối thủ mạnh nhất bảng./.