Kết quả tuyển Futsal Việt Nam đứng thứ nhất khi giành được 431 điểm, hơn đề cử thứ nhì 22 điểm. Thầy trò Huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã có một Vòng chung kết FIFA World Cup thành công và rất đáng nhớ, khi cùng siết tay nhau đoàn kết vượt qua những trở ngại trong mùa dịch COVID-19 và luôn ra sân với một tinh thần chiến đấu quả cảm, ngoan cường để vào đến vòng 1/8.

Tiền vệ Trọng Hoàng, đứng thứ hai với việc đấu giá chiếc huy chương vàng SEA Games 30 giúp trẻ em nghèo ở TP.HCM vượt qua khó khăn trong dịch Covid-19 năm 2021.

Hạng ba là nghĩa cử của tiền vệ Trần Minh Vương của CLB HAGL với hành động an ủi, tặng quà cho nữ tuyển thủ U15 Việt Nam Trần Thị Hạnh (Phong Phú Hà Nam). Hạnh bị mắc bệnh và cần nhiều tiền để điều trị qua giai đoạn khó khăn.

Xếp sau đó là đề cử của trợ lý tuyển Việt Nam Vũ Hồng Việt. Ông Việt có hành động sơ cứu cho cầu thủ Indonesia cho dù đối phương có nhiều hành vi chơi xấu, đá rắn với cầu thủ Việt Nam ở AFF Cup 2020.

Hành động ngăn cầu thủ của CLB TP.HCM hành hung trọng tài của tiền đạo Hoàng Đình Tùng (CLB Thanh Hóa) xếp thứ 5 trong các đề cử cuối cùng với 325 điểm.

Ở buổi gala, ban tổ chức đã trao giải Vinh danh Fair Play cho HLV Đoàn Thị Kim Chi (HLV nữ tuyển nữ TP.HCM và trợ lý HLV Mai Đức Chung). Cùng với đó, ba giải Biểu dương Fair Play 2021 được trao cho CĐV Lưu Thúy Mai đã nấu ăn cho Đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup; cựu cầu thủ Lưu Ngọc Hùng và nhà báo Trần Hải (Báo Thể thao và Văn hóa - TTXVN) trong đợt dịch COVID-19 đã ngày đêm tiếp sức cho người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh bằng những chuyến hàng, thực phẩm cứu trợ.

Giải thưởng Fair Play được tổ chức từ năm 2012, nhằm tôn vinh lối chơi đẹp, phong cách thi đấu cao thượng, trong sáng cùng những hình ảnh đẹp cả trong và ngoài sân cỏ của Bóng đá Việt Nam.