Sau khi thắng dễ Uzbekistan ở lượt trận thứ hai, tuyển nữ Việt Nam có lợi thế thể lực khi gặp Đài Bắc Trung Hoa. Dù đối thủ khó chơi nhưng Trần Thị Thanh Thúy cùng các đồng đội vẫn thi đấu tự tin, đạt hiệu quả ở những tình huống bước ngoặt để thắng 25-18 và 25-22 trong hai set đầu.

Sang set 3, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt có lúc rút một số trụ cột khỏi sân để giữ sức nhưng những người vào sân thay thế chơi không tốt. Bước một của đội cũng kém hơn hai hiệp trước dẫn đến thất bại 18-25. Tuyển Việt Nam nhanh chóng lập lại trật tự ở set 4 khi dẫn 5-0. Sau đó, đội liên tục duy trì khoảng cách từ 6-7 điểm với đối thủ, qua đó thắng séc này 25-17 để kết thúc trận đấu với tỷ số 3-1.

Sau 3 trận toàn thắng, tuyển nữ Việt Nam dẫn đầu bảng C với 8 điểm còn vị trí nhì bảng thuộc về tuyển Hàn Quốc với 6 điểm. Với kết quả này, tuyển Việt Nam và Hàn Quốc sẽ vào bảng E vòng phân loại để tranh chấp vị trí thi đấu bán kết cùng hai đội dẫn đầu bảng A, nhiều khả năng là Thái Lan và Australia. Kết quả trận Hàn Quốc ở vòng sơ loại được giữ nguyên nên Việt Nam chắc chắn có hai điểm.

Vòng phân loại sẽ diễn ra trong ngày 03 và 04/09. Cũng tranh vé bán kết như bảng E là bảng F, gồm bốn đội là Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc và Kazkhstan. Giải bóng chuyền nữ vô địch châu Á 2023 tổ chức tại Thái Lan từ 30/08 đến 06/09 với 14 đội tham dự. Sau 20 lần tổ chức, Trung Quốc dẫn đầu với 13 chức vô địch, xếp sau là Nhật Bản (5) và Thái Lan (2). Thành tích tốt nhất của Việt Nam là hai lần xếp hạng 5 năm 2015 và 2017.