Hai đội gặp nhau trên sân Mc Lennan Park ở thành phố Auckland (New Zealand) sáng 14/7 trong trận giao hữu kín, không cho phép truyền thông hay người hâm mộ tham dự và cũng không hạn chế số lượt thay người.

Tuyển Việt Nam thay 3 vị trí trong đội hình xuất phát so với trận thua 0-2 New Zealand. Thủ môn Khổng Thị Hằng, tiền vệ Thái Thị Thảo, Ngân Thị Vạn Sự thay cho thủ môn Kim Thanh, Trần Thị Thu Thảo và Phạm Hải Yến.

Tây Ban Nha hiện đứng thứ sáu trên bảng xếp hạng FIFA – kiểm soát trận đấu với lối ban bật bóng ngắn và có bàn thắng sớm ở phút thứ 7. Từ quả đá phạt bên cánh phải, Alba Redondo đánh đầu mở tỷ số. Năm phút sau, Tây Ban Nha phối hợp tốt bên biên phải rồi tạt vào cho Althenea Castillo đệm bóng nhân đôi cách biệt.

Sang hiệp hai, đại diện châu Âu ghi thêm được 7 bàn nhờ Hermoso Fuentes, Gonzalez Rodriguez, Salma Celeste cùng lập cú đúp, Bonmati Conca, qua đó giành chiến thắng chung cuộc 9-0.

Đây là trận thua thứ ba liên tiếp của tuyển Việt Nam trước VCK World Cup. Trước khi gặp Tây Ban Nha, Việt Nam lần lượt thua Đức 1-2 và New Zealand 0-2. Đội bóng của HLV Mai Đức Chung còn hơn một tuần chuẩn bị cho trận mở màn vòng bảng và gặp đương kim vô địch World Cup Mỹ vào ngày 22/07 tại sân Eden Park.