Trong trận bán kết với U17 Singapore, HLV Akira Ijiri tiếp tục sử dụng đội hình đang thi đấu khá tốt trong 2 trận đấu vừa qua. Sơ đồ chiến thuật 4-3-3 tiếp tục tỏ ra hiệu quả, Lê Thị Trang lập cú đúp ở các phút 12 và 18, đưa U17 Việt Nam vượt lên dẫn 2-0. Nửa cuối hiệp 1, đến lượt Lê Hồng Yêu ghi bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0 ở phút 20. Người ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho U17 Việt Nam là cầu thủ Đèo Ky Chun.

Đánh giá về chiến thắng 4-0 của các học trò, HLV trưởng Akira Ijiri cho biết: “Các cầu thủ đã thực hiện đúng đấu pháp của BHL đề ra. Các em vào trận với tinh thần tự tin và triển khai bóng rất tốt. So với hai trận trước, các học trò của tôi tiến bộ rất nhiều”.

Cũng nằm trong chương trình của ban tổ chức, đội tuyển U17 nữ Việt Nam tham gia chương trình trải nghiệm văn hoá Nhật bản, thăm quan đảo Okinawa. Kết thúc chương trình giao lưu Jenesys, toàn đội di chuyển lên Tokyo ngày 22/03 tiếp tục chuỗi chương trình và đáp chuyến bay về Hà Nội vào ngày 25/03.