Hiệp 1 ghi dấu ấn của Văn Quyết, người vừa trở lại ĐTQG sau thời gian dài vắng mặt khi anh kiến tạo hàng loạt cơ hội cho các đồng đội trước khi tung cú dứt điểm chéo góc và mang về bàn thắng mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút 37.

Sau giờ nghỉ giải lao, hiệp 2 lại là màn trình diễn tưng bừng của các cầu thủ trẻ. HLV Park Hang-seo tung nhiều tân binh vào sân, trong đó hậu vệ trái Nguyễn Thanh Nhân và tiền vệ Khuất Văn Khang cùng lập công. Hậu vệ phải Hồ Tấn Tài cũng góp một bàn bằng pha đánh đầu chuẩn xác và chung cuộc, tuyển Việt Nam thắng đối thủ cách biệt 4 bàn.

Sau trận đấu, Văn Quyết chia sẻ: "Đây là một trận đấu mang rất nhiều ý nghĩa, đã rất lâu rồi Quyết mới quay trở lại khoác áo đội tuyển và đóng góp những nỗ lực của mình cho ĐTQG. Quyết đã nỗ lực rất nhiều để nhận được sự ghi nhận của HLV trưởng cũng như Liên đoàn bóng đá Việt Nam để quay trở lại ĐTQG. Trận đấu ngày hôm nay, điều Quyết mừng nhất là ĐTQG đã giành chiến thắng. Tuy chỉ là trận giao hữu nhưng nó là dấu ấn rất lớn sau 2 năm quay trở lại…".

Về các đồng đội trẻ lần đầu được triệu tập và thi đấu trong màu áo ĐTQG, Văn Quyết đã nhấn mạnh, đây mới chỉ là cơ hội bước đầu để BHL có sự đánh giá: "Đây mới chỉ là một trận đấu giao hữu nên chúng ta chưa thể đánh giá hết được đối thủ và đối với ĐTVN đây là cơ hội để HLV tạo điều kiện cho những cầu thủ mới để có thể đánh giá, chuẩn bị cho AFF Cup vào cuối năm…".

Sau chiến thắng ở trận ra quân tuyển Việt Nam sẽ có 5 ngày nghỉ trước khi gặp tuyển Ấn Độ ở lượt đấu cuối còn tuyển Singapore gặp đối thủ này vào tối 24/9 cũng trên sân vận động Thống Nhất (TP.HCM)./.