Trước khi buổi tập chiều 11/8 diễn ra, cơn mưa lớn bất ngờ ập xuống Yogyakarta. Điều đó khiến Ban huấn luyện U16 Việt Nam đã phải tính đến phương án cho cầu thủ rèn luyện ở khuôn viên khách sạn. May mắn rằng mưa đã tạnh và điều kiện sân phù hợp cho một buổi rèn luyện hướng tới trận chung kết với U16 Indonesia.


Tin vui với U16 Việt Nam khi thủ môn Phạm Đình Hải đã có thể tập luyện bình thường với toàn đội. Trước đó ở trận bán kết với U16 Thái Lan diễn ra hôm 10/8, Đình Hải bị đụng dập cơ đùi chân trái. Nhưng chỉ sau 1 đêm được bác sỹ hỗ trợ, Đình Hải đã hồi phục và sẵn sàng cho màn so tài với U16 Indonesia.


Tính đến hiện tại, các cầu thủ U16 Việt Nam đã bắt đầu quen được với điều kiện thi đấu vào buổi tối dưới sức ép của đông đảo khán giả. Họ cũng háo hức muốn đánh bại U16 Indonesia, sau khi để thua ngược đáng tiếc ở vòng bảng.

Trận chung kết giữa U16 Việt Nam và U16 Indonesia diễn ra vào lúc 20h00 tối 12/8, trên sân Maguworahjo.