Trước khi trận đấu diễn ra, U23 Ả - Rập Xê - Út được đánh giá cao hơn về mọi mặt. Đây được xem là điều hoàn toàn dễ hiểu, bởi bóng đá Ả - Rập Xê - Út luôn được đánh giá là một trong những nền bóng đá mạnh nhất châu Á. Về thành tích đối đầu trong 4 lần gặp nhau trước đây, U23 Việt Nam vẫn chưa biết đến mùi chiến thắng trước U23 Ả - Rập Xê - Út. Trong đó, đại diện đến từ Tây Á thắng 3 và hoà 1 trận (ghi 9 bàn và để lọt lưới 2 bàn). Lần đầu tiên đôi bên chạm trán nhau vào ngày 12/9/2007, U23 Ả Rập Xê Út hoà U23 Việt Nam 1-1.

Màn so tài thứ 2 giữa đôi bên diễn ra ngày 17/10/2007, U23 Ả Rập Xê Út giành chiến thắng 2-0. Ngày 19/6/2011, U23 Ả Rập Xê Út vượt qua U23 Việt Nam với kết quả 2-0. Lần gần nhất đôi bên đụng độ vào ngày 23/6/2011, đội bóng Tây Á đại thắng với tỷ số 4-1.

Ở VCK U23 châu Á 2002, kết thúc vòng bảng U23 Việt Nam đã đạt thành tích 2 hòa và 1 thắng. Còn U23 Ả - Rập Xê - Út, ngoài vị thế nhà đương kim Á quân, thầy trò HLV Saad Al-Shehri còn gây ấn tượng ở vòng bảng khi là đội bóng duy nhất không nhận bàn thua khi khép lại vòng đầu bảng. Chia sẻ trong buổi họp báo trước trận tứ kết U23 châu Á, Huấn luyện viên Saad Al-Shehri cho rằng: “Chúng tôi đã chuẩn bị tốt và hy vọng sẽ có kết quả như ý. Chúng tôi tôn trọng U23 Việt Nam, nhưng sẽ quyết thắng để vào bán kết. U23 Việt Nam là đội tuyển có chất lượng cao, được HLV Hàn Quốc dẫn dắt nên có phong cách chơi bóng theo kiểu Hàn Quốc. Họ có những cầu thủ nhanh, khéo léo, phối hợp tốt và có hàng phòng ngự chắc chắn. Tôn trọng U23 Việt Nam, nhưng tôi tự tin sẽ có kết quả tốt”.

Ở trận tứ kết đêm nay 12/6, đội tuyển U23 Việt Nam ngoài thủ môn Văn Toản vẫn đang điều trị chấn thương, thì HLV Gong có trong tay đầy đủ lực lượng, nhất là sự trở lại của Trần Danh Trung. Trong khi, U23 Ả - Rập Xê - Út mất 2 cầu thủ vì án treo giò. Nhưng bù lại, đội bóng này đã kịp bổ sung 2 cầu thủ chất lượng là tiền đạo Firas Al-Buraikan và trung vệ Hassan Tambakti.

Việc trở thành đội bóng duy nhất ở khu vực Đông Nam Á giành quyền vào tứ kết cho thấy các cầu thủ Việt Nam không phải là đội bóng yếu. Theo các chuyên gia, điểm mạnh nhất của đội tuyển U23 Việt Nam là lối chơi lăn xả, áp sát, không ngại va chạm khiến đối phương không thể chủ động trong tấn công. “Khi vào tứ kết thì toàn đội đều đang cảm thấy rất vui và rất sẵn sàng. Bởi vì tất cả 8 đội ở vòng tứ kết đều rất mạnh. Toàn đội xem trận U23 Ả - Rập Xê - Út gặp U23 UAE rất kỹ. Nhìn chung, mình mạnh theo cách của mình, họ mạnh theo cách của họ. Thế mạnh của U23 Việt Nam là sự đoàn kết tinh thần không bỏ cuộc dù thua trước hay gặp bất cứ hoàn cảnh nào.” Tiền vệ Dụng Quang Nho chia sẻ.

Đánh giá về đội hình của U23 Việt Nam ở giải đấu này, BLV Quang Tùng khẳng định: “Đội U23 Việt Nam lần này không có những cá nhân nổi trội như ở Thường Châu năm 2018, nhưng bù lại U23 Việt Nam có sự đồng đều của tất cả các cầu thủ. Đặc biệt chúng ta có thể thay thế tất cả các vị trí ở nhiều phương án mà không đem đến sự thay đổi về chất lượng. Sự xuất hiện của HLV Gong đã tạo ra liên kết giữa các cầu thủ ngày một tốt hơn”.

BLV Quang Tùng chia sẻ thêm: “Tôi đánh giá cao U23 Việt Nam có sức trẻ, đồng đều và có tính kỷ luật, vì thế khi cần bung ra là được chứ không sợ. Các cầu thủ đá với tốc độ cao vẫn chính xác. Hy vọng là các cầu thủ có một vài thời điểm đá được như thế, thì vẫn có cửa".

Rõ ràng, ở các giải đấu trẻ thì chênh lệch về đẳng cấp giữa các đội tuyển là không nhiều, vì vậy sự quyết tâm, tinh thần thi đấu của các cầu thủ sẽ đóng vai trò hết sức quan trọng trong mỗi trận đấu. Nếu chơi chặt chẽ, biết mình biết người và ra sân với tinh thần không từ bỏ chắc chắn những Chiến binh Sao Vàng hoàn toàn có thể gây khó khăn và tạo nên bất ngờ trong trận đấu trước nhà đương kim á quân – U23 Ả Rập Xê Út.