Cả hai đội bước vào trận đấu này đều thua trận mở màn, Ukraine thua Hà Lan còn Bắc Macedonia thất bại trước Áo. Mặc dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, trong những phút đầu hiệp một, Đội tuyển Bắc Macedonia lại là đội kiểm soát bóng và chủ động tổ chức tấn công nhiều hơn. Tuy nhiên, Ukraine đã nhanh chóng lấy lại thế trận, liên tục gây sức ép lên khung thành của Bắc Macedonia. Phút 29, từ quả phạt góc bên cánh trái, Yarmolenko có bóng, đối mặt với khung thành trống và anh đã không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho trận đấu. Chỉ 5 phút sau, đội bóng Đông Âu có bàn thứ 2. Phút 34, từ pha chọc khe nhanh bên cánh phải, Yaremchuk băng xuống đối mặt với thủ môn Dimitrievski, dứt điểm lạnh lùng, nhân đôi cách biệt. Tỷ số là 2-0 cho Ukraine.

Bước sang hiệp 2, phút 55 Bắc Macedonia được hưởng quả phạt đền sau khi tiền đạo Pandev bị phạm lỗi trong vòng cấm. Alioski dứt điểm trên chấm 11m; thủ thành Bushchan đã đẩy bóng thành công. Tuy nhiên, Alioski cũng kịp tung ra cú đá bồi mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-1. Sau bàn gỡ, Bắc Macedonia chơi vô cùng hứng khởi và trận đấu diễn ra với nhịp độ cao. Bắc Macedonia liên tục gây sức ép lên phần sân của Ukraine nhằm tìm cách san bằng tỷ số.

Trong những phút cuối của trận đấu, Bắc Macedonia liên tiếp thực hiện các cú sút xa nhưng bóng đều không thành công. Thua Ukraine 1-2, Bắc Macedonia đã chính thức phải chia tay VCK Euro 2020.