Cuộc so tài tối 08/09 là lần đầu tiên, Thang Long Warriors đối đầu Saigon Heat ở vòng bán kết trong lịch sử VBA. Trước đó, ĐKVĐ đang dẫn đối thủ 2-1, sau 3 lần gặp nhau ở vòng đấu bảng mùa giải này. Cách đây hơn 1 tuần, đại diện bóng rổ thủ đô đã vượt qua Saigon Heat với tỷ số 82-68 và họ cũng là đội dẫn trước khi tiếp đối thủ trên sân Tây Hồ tối qua, lần lượt với tỷ số 20-18 và 42-41 sau hai hiệp đầu game 1 play-offs.

Trở lại sau giờ nghỉ, xạ thủ Võ Kim Bản ngay lập tức ghi dấu ấn ở vạch ba điểm, giúp đội khách vươn lên 44-42. Những phút tiếp theo, nội binh này đưa Saigon Heat từ từ kéo dãn cách biệt. Phút thứ 8, Kentrell Barkley lần đầu đưa Saigon Heat vươn lên dẫn trước hơn 10 điểm 60-49. Bên cạnh hàng công khởi sắc, đội khách đã nhiều lần đánh chặn thành công các pha ra tay phía Thang Long Warriors. Khép lại hiệp bản lề, Saigon Heat tạm bảo vệ được lợi thế dẫn trước với tỷ số 62-53.

Vào hiệp cuối, Thang Long Warriors cho thấy sức bật đáng khâm phục khi hai lần thu hẹp khoảng cách 10 điểm do Saigon Heat tạo ra. Tuy nhiên, khi tỷ số đang là 77-80, Võ Kim Bản lại “gieo sầu” cho khán giả sân Tây Hồ khi rót thêm một quả ba điểm lạnh lùng. Kentrell Barkley không phạm bất kỳ sai lầm nào và ném phạt 6/6 để thiết lập lại trật tự. Dù rất nỗ lực, thời gian không ủng hộ thầy trò HLV Chris Daleo đứng lên thêm lần nữa. Chung cuộc, Saigon Heat giành chiến thắng 89-79.

Kentrell Barkley, nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với một triple-double (3/5 chỉ số chính đạt 10 trở lên) khi có 35 điểm, 16 rebounds và 10 kiến tạo. Võ Kim Bản, người hùng của trận này giành 20 điểm. Về phía Thang Long Warriors, Sameen Swint dẫn đầu với 31 điểm. Trung phong John Fields cũng có 24 điểm và 19 rebounds. Vòng bán kết thi đấu theo thể thức đấu 3 thắng 2. Vì vậy, nếu vượt qua Thang Long Warriors ở trận thứ 2 diễn ra tối 11.09 tại Nhà thi đấu CIS, nhà ĐKVĐ Saigon Heat có lần thứ 4 liên tiếp góp mặt tại chung kết VBA.