Dù bị đánh giá thấp hơn, Danang Dragons mới là đội mở điểm từ tình huống phản công chớp nhoáng của Nguyễn Anh Kiệt. Tuy vậy, áp lực của đội khách không làm các tay ném chủ nhà nao núng. Hanoi Buffaloes giữ thế cân bằng 11-11, trước khi bứt lên dẫn 20-17 sau hiệp đấu đầu tiên. Sang hiệp 2, Nguyễn Huy Hoàng có liên tiếp 3/3 pha ném xa thành công giúp Hanoi Buffaloes tạo cách biệt 7 điểm trước khi đội chủ nhà nới rộng tỷ số lên thành 50-36 ở nửa đầu trận đấu.

Sang hiệp 3, Hanoi Buffaloes bắt nhịp nhanh trận đấu và liên tục luân chuyển bóng uyển chuyển để tạo khoảng trống dứt điểm thuận lợi, cách biệt điểm số gấp rưỡi đối thủ (60-40). Chưa đầy một phút sau cột mốc này, ngôi sao Jermaine Marrow bị truất quyền thi đấu vì có thái độ không phù hợp với trọng tài. Thiếu đi “ngòi nổ” ghi điểm số một, nhuệ khí của đội bóng Đà Nẵng tụt dốc giúp Hanoi Buffaloes dễ dàng khép lại hiệp 3 với tỷ số dẫn trước 71-49.

Sau hơn 3 phút đầu tiên của hiệp 4, Hanoi Buffaloes nhanh chóng đạt được khoảng cách an toàn lên đến 24 điểm. Lúc này, đến lượt HLV Erik Rashad cũng để các chủ lực của đội chủ nhà nghỉ ngơi. Thời gian còn lại, tất cả 10 cầu thủ thi đấu trên sân của 2 đội đều là nội binh. Chung cuộc, Hanoi Buffaloes dễ dàng vượt qua Danang Dragons với tỷ số 88-69 còn Anthony January đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận với 21 điểm, 15 bắt bóng.

Sau trận này, dù có nhiều hơn đội đầu bảng Saigon Heat 1 trận thắng (9 so với 8), Hanoi Buffaloes vẫn xếp ở vị trí thứ 2 vì có tỷ lệ % thắng thấp hơn (81% so với 88%). Dẫu chưa đoạt được vị trí số một nhưng Hanoi Buffaloes đang tạo áp lực rất lớn cho ĐKVĐ Saigon Heat. Về phía Danang Dragons, đội bóng miền Trung tiếp tục chìm trong khủng hoảng khi đã thua đến trận thứ 10 liên tiếp kể từ đầu mùa.