V.League 2022 còn có sự tham gia của 13 đội bóng. Ở vòng khai màn, CLB Thành phố Hồ Chí Minh tạm thời chưa thi đấu. Bên cạnh đó, V.League 2022 cũng có sự khác biệt so với mùa giải trước về thể thức thi đấu, nếu như V.League 2021 thi đấu theo phương án giành điểm để chia nhóm, thì ở mùa giải mới điều lệ giải quy định các đội bóng thi đấu theo thể thức sân nhà – sân khách để tính điểm, xếp hạng. Giải năm nay cũng có quy định đặc biệt, mỗi đội được phép đăng ký 35 cầu thủ (tối thiểu phải có 11 cầu thủ chính thức và 3 cầu thủ dự bị, trong đó có thủ môn).

Vòng 1 V.League 2022 sẽ diễn ra nhiều cặp đấu hấp dẫn, như: Becamex Bình Dương gặp Sông Lam Nghệ An; Topenland Bình Định-Viettel FC; Nam Định-Hoàng Anh Gia Lai, Sài Gòn FC-SHB Đà Nẵng. Đáng tiếc, trận Hà Nội FC gặp Đông Á Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy bị hoãn vì nhiều cầu thủ nhiễm Covid-19.

Tại vòng đấu khai màn Night Wolf V.League 1 – 2022, hai đội bóng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và CLB Hải Phòng sẽ có cuộc đối đầu vào 18h00 ngày 25/2 trên sân vận động Hà Tĩnh. Xét về mặt lực lượng, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở mùa giải năm nay có nhiều sự bổ sung trong đội hình như đội trưởng Đinh Thanh Trung, thủ thành Phan Đình Vũ Hải, Trịnh Đức Lợi, Nguyễn Văn Hạnh cùng bộ đôi tiền vệ Ngô Xuân Toàn và Trần Phi Hà. Bên cạnh đó là 3 ngoại binh chất lượng trung vệ Janclesio, tiền vệ Zakaria Suraka và tiền đạo Paollo Madeira. Còn CLB Hải Phòng cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng trước khi bước vào mùa giải mới. Ngoài bộ khung đã định hình, đội chủ sân Lạch Tray còn gia cố lực lượng bằng hàng loạt bản nội binh chất lượng như Anh Hùng, Bùi Tiến Dụng, Dụng Quang Nho, Triệu Việt Hưng…Nổi bật là hai cựu ngoại binh tiền vệ Moses và tiền đạo Rimario. Tại mùa giải V.League 2022, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đặt mục tiêu góp mặt ở nửa trên bảng xếp hạng. Trong khi Hải Phòng FC quyết tâm có một vị trí trong top 5 đội dẫn đầu. Trong cuộc chạm trán gần đây nhất giữa hai đội tại vòng 5 mùa giải V.League 2021, CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước đội bóng thành phố hoa phượng đỏ.

Trận đấu giữa Bình Dương và SLNA hứa hẹn sẽ là trận cầu nảy lửa khi cả hai đội đều đang thể hiện tham vọng của mình ở mùa bóng năm nay. Becamex Bình Dương sẽ tiếp đón SLNA trên sân Gò Đậu. Sau thời gian dài thử việc khá nhiều những chân sút ngoại, HLV Đặng Trần Chỉnh đã ký hợp đồng với 3 gương mặt, gồm: hậu vệ Ndiaye Olivier, tiền đạo Eydison Teofilo và tiền vệ Abdoul Abass. Bên cạnh đó, Bình Dương vẫn giữ được bộ khung bao gồm như Tô Văn Vũ, Tiến Linh, Trọng Huy, Thanh Thảo, Thanh Long. Phía bên kia chiến tuyến, sau một mùa giải bết bát và suýt phải xuống hạng, SLNA đang cho thấy tham vọng trở lại của mình khi đem về những cầu thủ chất lượng như Quế Ngọc Hải và Trọng Hoàng. Bên cạnh đó, họ còn giữ chân thành công Phan Văn Đức. Trong lịch sử đối đầu giữ 2 đội, SLNA đang có chuỗi 13 trận bất bại liên tiếp trước Bình Dương với 9 trận thắng và 4 trận hoà.

Cuộc đọ sức trên sân Thiên Trường giữa Nam Định và Hoàng Anh Gia Lai lại hứa hẹn đem đến cho người hâm mộ bầu không khí sôi động của được bóng đá khi Ban tổ chức và địa phương đồng ý đón 50% khán giả vào sân vận động Thiên Trường để theo dõi, cổ vũ các cầu thủ. Đây hứa hẹn là trận đấu thu hút rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ, khi Nam Định luôn được biết đến là đội bóng thi đấu rực lửa trên chảo lửa Thiên Trường, còn Hoàng Anh Gia Lai đang là ứng viên vô địch tại V.League 2022.

Cặp đấu được đánh giá tâm điểm ở vòng 1 sẽ diễn ra trên sân Quy Nhơn, giữa chủ nhà Bình Định với CLB Viettel. Ở mùa giải này, Topenland Bình Định không giấu tham vọng cạnh tranh với các đội bóng lớn, đội bóng đất Võ đã đem về cho mình 14 cái tên nổi bật trong đó là Đình Trọng, Adriano Schmidt, Rafaelson hay Jermie Lynch... Tuy nhiên ở trận ra quân Bình Định sẽ không có được đội hình ưng ý nhất khi mà đội bóng đất võ có tới 28 thành viên mắc COVID-19, gồm 19 cầu thủ. Trận đấu này, HLV Nguyễn Đức Thắng cũng không được trực tiếp chỉ đạo các học trò do nhiễm Covid-19. Trong khi đó, nhà ĐKVĐ 2020 – CLB Viettel đang đặt quyết tâm rất cao ở mùa bóng này. Trong Lễ xuất quân, Chủ tịch kiêm Tổng giám độc tập đoàn Viettel- Đại tá Tào Đức Thắng giao nhiệm vụ thầy trò Trương Việt Hoàng phải lọt vào top 3, cạnh tranh để giữ ngôi vô địch V-League; còn Cup Quốc gia, nhiệm vụ của Viettel là đi đến trận chung kết. Ở sân chơi AFC Cup, Viettel FC đặt mục tiêu vào top 8, trong khi ở các giải trẻ phải có 3/5 đội vào chung kết. Chính vì vậy, thầy trò HLV Trương Việt Hoàng đặt quyết tâm có ba điểm trọn vẹn trong trận đấu này. Ở vòng 9 V.League 2021, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức của Viettel đã ghi bàn thắng quyết định trong chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bình Định./.