Giải bóng đá Vô địch quốc gia – V.League 2023/2024 là mùa bóng đầu tiên sân chơi cao nhất của hệ thống chuyên nghiệp Việt Nam thi đấu theo thời gian vắt qua 2 năm, nhằm theo hệ thống chung của LĐBĐ châu Á. Mùa giải này cũng đánh dấu công nghệ VAR chính thức được vận hành thông qua sự chấp thuận của FIFA. Đến thời điểm hiện nay, các CLB đã gần như hoàn tất vấn đề lực lượng sẵn sàng cho mùa bóng mới.

Những năm gần đây, nhóm đua vô địch V.League thường tập trung vào các đội bóng thuộc khu vực phía Bắc. Mùa bóng 2023/2024 cũng không là ngoại lệ. Các ứng viên Hà Nội FC, Viettel, Nam Định tiếp tục là đối trọng với đương kim vô địch Công an Hà Nội. Hà Nội FC đang rục rịch thay HLV trưởng sau 2 trận đấu không thành công tại đấu trường AFC Champions League 2023/2024 vừa qua, tân HLV của đội khả năng sẽ là cựu HLV trưởng đội tuyển U23 Việt Nam Gong Oh Kyun.

Còn với Viettel, sau khi chia tay ngoại binh Geovane, đội bóng đã chiêu mộ người cũ Bruno Cunha. Tiền đạo người Brazil từng khoác áo Viettel ở lượt về mùa giải 2019 và trọn vẹn mùa giải 2020. Bruno giành danh hiệu Vua phá lưới V.League 2019 với 15 bàn thắng, sau đó góp công lớn giúp Viettel vô địch V.League 2020. Bruno được đánh giá là bổ sung cần thiết vào mặt trận tấn công của đội bóng áo lính trong mùa giải mới. HLV Thạch Bảo Khanh đánh giá: "Bruno đã hòa nhập tốt với đội vì dù sao Bruno cũng là cầu thủ cũ của Viettel nên về đây cũng như về lại mái nhà xưa của cậu ấy và cậu ấy cũng rất thoải mái. Về vị trí, Bruno vẫn chơi ở vị trí tiền đạo sở trường".

Ngoài những đội bóng đã chứng tỏ năng lực, vẫn còn nhiều đội bóng ngựa ô có thể trở thành kẻ ngáng đường vĩ đại. Thanh Hóa sẽ tiếp tục là cái tên khiến tất cả phải dè chừng. Ông Cao Hoàng Đức, Giám đốc điều hành của CLB Đông Á Thanh Hoá khẳng định, đội bóng xứ Thanh tiếp tục phương châm lấy sự đoàn kết tạo thành động lực để cùng nhau giành chiến thắng, cống hiến hết mình cho khán giả: “Mục tiêu của Đông Á Thanh Hoá là nằm trong top 6. Về tinh thần thi đấu, Thanh Hoá vẫn quyết liệt như thế, mang lại nhiều đường bóng, nhiều bàn thắng hay phục vụ khán giả và trong mắt các đội top đầu, Thanh Hoá sẽ luôn luôn là một đối thủ khó chơi và có thể tạo ra bất ngờ cho đối thủ".

CLB HAGL cũng cho thấy tham vọng lớn ở mùa giải mới, khi họ tiếp tục chiêu mộ thêm ngoại binh. Với nội binh, bên cạnh việc giữ chân tiền vệ Tuấn Anh, đội bóng phố núi cũng giữ chân nhiều trụ cột như Trần Minh Vương, Châu Ngọc Quang, Dụng Quang Nho… Ngoài ra, HLV Kiatisak đặt niềm tin vào nhiều cầu thủ trẻ do chính CLB đào tạo ra như thủ môn Trần Trung Kiên, Nguyễn Văn Triệu, Nguyễn Thanh Nhân, Phan Du Học, Lê Hữu Phước, Nguyễn Đức Việt, Võ Đình Lâm. HLV Kiatisak cho biết: “Các CLB khác đã đầu tư rất nhiều cho mùa giải này nên chắc chắn đây sẽ là mùa giải khó khăn. Nhưng với đội của tôi, chúng tôi muốn xây dựng một đội bóng với các cầu thủ của lò đào tạo HAGL. Chúng tôi đã tìm những tiền đạo ngoại nhưng bầu Đức mong muốn tạo điều kiện cho Thanh Bình, Quốc Việt thi đấu nhiều hơn. Chúng tôi đã xây dựng một học viện nên chúng tôi phải trao cơ hội cho các cầu thủ trẻ dù biết đó là khó khăn nhưng chúng tôi sẽ không bỏ cuộc”.

“Tất nhiên mùa này HAGL muốn vô địch, nhưng tôi không muốn gây áp lực cho các cầu thủ. Chúng tôi cần phải cố gắng hết sức. Nếu không thể trở thành nhà vô địch thì đội phải đứng trong top 3 hoặc top 5. Thực ra chúng tôi có mục tiêu nhưng chúng tôi muốn bước từng bước một. Toàn đội sẽ chiến đấu bằng 100% sức lực trong bất kì trận đấu nào, dù ở sân nhà hay sân khách”, HLV Kiatisak khẳng định về mục tiêu của CLB ở mùa giải mới.

Trong khi đó, CLB Quy Nhơn Bình Định chuẩn bị bước vào mùa giải mới khi không có những bản hợp đồng “bom tấn”. Điều này tạo điều kiện cho CLB xây dựng đội hình giàu bản sắc địa phương hơn, trao thêm cơ hội ra sân cho những nhân tố tiềm năng trong mùa giải mới. “Covid-19 diễn ra, kinh tế bắt đầu suy thoái nên các tập đoàn bị ảnh hưởng ít nhiều về tài chính nên việc chúng tôi không nổi bật trong mùa giải mới cũng là điều tất nhiên. Không phải một mình đội chúng tôi mà các đội khác cũng như thế. Chính vì vậy, việc nâng cấp đội hình hay đội hình có nhiều cầu thủ ra đi là không quan trọng mà quan trọng là cách chơi của chúng tôi”, HLV Bùi Đoàn Quang Huy chia sẻ.

Dù nhiều trụ cột ra đi nhưng trong tay HLV Quang Huy vẫn còn nhiều ngôi sao như Đặng Văn Lâm, Cao Văn Triền, Hà Đức Chinh hay Đỗ Văn Thuận. Đây sẽ là bộ khung ổn định giúp Bình Định tự tin trước mùa giải mới./.