Trong ngày thi đấu chính thức thứ hai của ASIAD 19, đội tuyển Taekwondo mang về tấm huy chương thứ 6 giúp đoàn Việt Nam tạm xếp hạng 12 (tính tới 19h ngày 25/09).

Tại bán kết nội dung đối kháng đồng đội nam-nữ hỗn hợp, bốn võ sỹ Taekwondo Bạc Thị Khiêm, Phạm Ngọc Châm, Phạm Minh Bảo Kha, Lý Hồng Phúc gặp đội chủ nhà Trung Quốc. Các võ sỹ nước ta để thua 0-3 với điểm số chung cuộc là 18-88, 6-38, qua đó dừng bước ở bán kết, được trao HCĐ. Trước đó, đội Taekwondo Việt Nam đã giành được 1 HCĐ ở nội dung biểu diễn cá nhân của võ sỹ Trần Hồ Duy.

Cùng ngày, Trương Thị Kim Tuyền, hạng 49kg nữ, đã đấu tứ kết với đối thủ Mannopova Madinabonu (Uzbekistan). Sau hai hiệp, Kim Tuyền để thua với điểm số lần lượt là 9/13, 13/15, thua chung cuộc 0-2. Đây là kết quả không bất ngờ bởi Madinabonu từng giành HCB hạng 49kg nữ tại ASIAD 18. Như vậy, thêm trường hợp của Kim Tuyền, võ thuật Việt Nam đã có hai tuyển thủ Olympic phải dừng bước ở ASIAD 19, trước đó là Nguyễn Thị Tâm (Boxing).

Ở môn judo, các võ sỹ Việt Nam cũng sớm dừng bước. Tại hạng 57kg nữ, Nguyễn Thị Bích Ngọc thua đòn ippon trước đối thủ Aminova Shukurjon (Uzbekistan) ở vòng đầu tiên; Nguyễn Ngọc Diễm Phương thua Watanabe Kiyomi (Philippines) tại vòng đầu nội dung 63kg nữ; Bùi Thiện Hoàng thua Sobirov Muso (Uzbekistan) tại vòng đầu hạng 81kg nam... Tại môn wushu, trong nội dung taolu trường quyền nữ, Nguyễn Thị Hiền chỉ đạt điểm trung bình là 9.446 và xếp hạng 7. Vô địch nội dung là tuyển thủ Ly Yi (Macau - Trung Quốc) với 9.786 điểm.

Tính tới 19h ngày 25/9, Đoàn Thể thao Việt Nam có 1 Huy chương Bạc và 5 Huy chương Đồng, tạm xếp hạng 12 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 19. Dẫn đầu là chủ nhà Trung Quốc với 32 Huy chương Vàng, xếp sau là Hàn Quốc (6 HCV), Nhật Bản (5 HCV).