Tại sân Hàng Đẫy, ĐKVĐ Hà Nội FC (với 22 điểm và đang kém 2 điểm so với đội dẫn đầu là CLB CAHN) quyết thắng khi đối đầu với Sông Lam Nghệ An để duy trì thế bám đuổi trong tốp 3. Ngược lại, Sông Lam Nghệ An cũng chỉ còn cơ hội cuối nếu muốn vươn lên tốp 8. Đội bóng này buộc phải thắng để có điều kiện cần cho vị trí ở nhóm A tại giai đoạn 2, đồng thời chờ đợi những đối thủ xếp trên như HAGL và Nam Định cùng xảy chân. Đội chủ nhà đang thiếu vắng nhiều trụ cột, nhưng xét về thực lực, 3 điểm trọn vẹn là mục tiêu quá khó khăn với thầy trò HLV Phan Như Thuật khi phải làm khách tại Hàng Đẫy.

Trong khi ấy, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17 điểm) chắc chắn có mặt trong tốp 8, lại có lợi thế sân nhà sẽ tiếp đón tân binh Khánh Hoà (12 điểm). 3 điểm là cần thiết để thầy trò HLV Nguyễn Thành Công tiếp tục cuộc đua thứ hạng cao. Ở phần sân bên kia, đội khách đã không còn hy vọng vào nhóm A nữa nên sẽ chọn đấu pháp chắc chắn để tiếp tục hướng tới kết quả tốt nhằm duy trì sự an toàn trước khi bước vào giai đoạn 2.

Ở sân Gò Đậu, Becamex Bình Dương (7 điểm và đang xếp thứ 2 từ dưới lên) tuy bị đánh giá thấp hơn Nam Định (16 điểm) về phong độ kể từ đầu giải, nhưng sau thời gian cố gắng tạo nên sự cân bằng và ổn định trong lối chơi, lại có thêm lợi thế sân nhà, HLV Lê Huỳnh Đức hoàn toàn có thể cùng các học trò hướng tới 1 kết quả từ hoà đến thắng. Tất nhiên là Thép Xanh Nam Định (đang xếp thứ 8) không muốn phải trắng tay ở trận này. Vì thế, đội khách nhiều khả năng sẽ chọn lối chơi chặt chẽ để hướng đến kết quả như ý, tìm kiếm ít nhất 1 điểm để chắc suất trong top 8.

CLB TP.HCM (8 điểm) có lợi thế chơi trên sân nhà Thống Nhất khi tiếp đón Viettel FC (18 điểm), nhưng có lẽ ít người nghi ngờ vào vị thế “cửa trên” của đội khách, nhất là khi đội bóng của HLV Thạch Bảo Khanh vừa có chuỗi 3 trận khá thành công (2 thắng, 1 hoà). Một động lực tinh thần của thầy trò HLV Vũ Tiến Thành vẫn là trận thắng tưng bừng tới 5-1 trước SHB. Đà Nẵng cũng tại sân nhà cách đây 2 vòng đấu. Bởi vậy, nếu tiếp tục chơi đúng thực lực cộng thêm quyết tâm, khả năng có điểm của CLB TP.HCM ở trận này cũng không phải nhỏ.

Tại sân Hoà Xuân, SHB Đà Nẵng (7 điểm) đang xếp cuối bảng phải đối đầu với CLB CAHN (24 điểm) – ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch của giải năm nay và đang xếp đầu bảng. Những sự bổ sung nhân sự chất lượng liên tiếp vừa qua cho thấy tham vọng của đội tân binh này lớn thế nào. Người hâm mộ cũng tập trung sự quan tâm, bởi trận đấu này là màn ra mắt trở lại tại V.League của Quang Hải, sau quãng thời gian không thành công ở châu Âu. Cũng bởi lý do ấy, nhiều người cho rằng dù có lợi thế sân nhà HLV Phạm Minh Đức và các học trò vẫn chỉ nên hướng tới mục tiêu “có điểm” – tương tự 2 trận gần nhất – trước đối thủ có hàng tấn công cực mạnh như đội khách.

Cũng có lợi thế sân nhà Đông Á Thanh Hoá (23 điểm) đang xếp thứ 2 sẽ quyết thắng khi đối đầu với Hải Phòng (16 điểm). Nhỉnh hơn về phong độ, lại được thi đấu ngay trên sân nhà, Đông Á Thanh Hoá đương nhiên được đánh giá có nhiều cơ hội thắng lợi hơn. Trong khi ấy, một HLV giỏi “liệu cơm gắp mắm” như Chu Đình Nghiêm có thể sẽ chọn đấu pháp chắc chắn để hy vọng có thêm 1 điểm trên sân đối phương.

Cuối cùng là trận TopenLand Bình Định gặp Hoàng Anh Gia Lai, hai đội đứng giữa bảng, với cách biệt chỉ là 2 điểm. Hoàng Anh Gia Lai buộc phải thắng nếu vẫn hy vọng lọt vào tốp 8. Ngược lại, chỉ cần không thua, TopenLand Bình Định sẽ vừa tự quyết vị trí trong nhóm A của mình, vừa đồng thời khiến đội quân phố núi tan vỡ hy vọng. Thực lực nhỉnh hơn, lại được chơi trên sân nhà, nên nhiều khả năng niềm vui thuộc về đội bóng đất Võ và đây sẽ là cuộc so tài không có sự khoan nhượng./.