Trận thua trước Sài Gòn FC ở vòng 17 V.League, đã khiến CLB TP.HCM đứng cuối bảng xếp hạng với vỏn vẹn 13 điểm. Ngay sau vòng đấu, Chủ tịch Nguyễn Hữu Thắng và HLV Trương Việt Hoàng đã ra đi, người tiền nhiệm cho chiếc ghế nóng là HLV Vũ Tiến Thành. Nhiệm vụ của HLV Vũ Tiến Thành là giúp cho CLB thành phố Hồ Chí Minh trụ hạng thành công trong phần còn lại của mùa giải.

Ngay sau khi nhận chức, vị chiến lược gia này đã xây dựng một ê kíp hoàn toàn mới để hỗ trợ mình trước bài toán cực khó này. Lịch thi đấu của CLB thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian sắp tới cũng không hề dễ dàng. Họ sẽ có hai chuyến làm khách liên tiếp trên sân Hoàng Anh Gia Lai và Bình Dương trước khi trở về sân nhà tiếp đón đội đang dẫn đầu bảng Hà Nội FC. Đây sẽ là 3 trận đấu có tính chất quyết định đến khả năng trụ hạng của “Chiến hạm đỏ”. Để vực lại tinh thần cho các cầu thủ, lãnh đạo CLB TP.HCM quyết định treo thưởng 1 tỷ đồng cho mỗi trận thắng. Chắc chắn mức thưởng này sẽ tạo động lực rất lớn cho các cầu thủ chiến đấu hết sức nhằm duy trì hy vọng trụ hạng.

Đứng phía trên TP.HCM là Sài Gòn FC, với khoảng cách hơn 2 điểm. Sau 4 trận liên tiếp không thua (2 thắng, 2 hòa), Sài Gòn từ chỗ tưởng ngã gục trong cuộc đua trụ hạng, giờ lại đang tràn đầy hy vọng lội ngược dòng. Tuy nhiên, hành trình sắp tới của Sài Gòn được dự báo rất gian nan. Họ sẽ có 2 trận sân nhà với Thanh Hóa, Viettel rồi sau đó là 2 chuyến làm khách đến sân của Sông Lam Nghệ An và Topenland Bình Định, những đội bóng đều đang nằm trong nhóm nửa trên. Đây sẽ là những trận đấu mang tính chất quyết định của cả mùa bóng chính vì vậy mà các học trò của HLV Phùng Thanh Phương sẽ phải ra sân với tâm lý và sức mạnh tuyệt đối để mong có được kết quả tốt nhất.

Cũng nằm nhóm cầm đèn đỏ là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, đội bóng núi Hồng hiện đang có 15 điểm đứng thứ 3 từ dưới lên họ chỉ còn hơn TP.HCM 2 điểm. Rõ ràng, đây là khoảng cách không hề an toàn, vì vậy HLHT cần phải có thêm điểm số để cải thiện vị trí của mình. Trong 7 vòng gần nhất, đội bóng núi Hồng thua đến 5 trận và chỉ kiếm được vỏn vẹn 4 điểm. Họ sẽ phải nỗ lực rất nhiều trong phần còn lại của mùa giải để tránh việc rớt hạng. Hai trận sắp tới, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đều được đá sân nhà, lần lượt trước người hàng xóm Sông Lam Nghệ An và Đà Nẵng. Đây sẽ là những trận đấu cực kỳ quan trọng với thầy trò HLV Nguyễn Thành Công trong cuộc đua trụ hạng, bởi ở giai đoạn cuối mùa, họ sẽ liên tục gặp phải những đội đang cạnh tranh ngôi vương như Viettel, Hải Phòng, Hoàng Anh Gia Lai, Hà Nội FC.

Do vậy, 9 trận còn lại của HLHT chẳng khác nào 9 trận chung kết, vì vậy đội bóng cần phải có đấu pháp phù hợp, đối thủ nào bắt buộc phải thắng, đối thủ nào cần giành ít nhất một điểm. Theo lịch thi đấu, HLHT sẽ có 5 trận đấu trên sân nhà và 4 trận đấu trên sân khách, việc giành 11 điểm trong tổng số 27 điểm tối đa là nhiệm vụ không phải là không khả thi đối với các học trò của HLV Nguyễn Thành Công.

Trận đấu khai màn vòng 18 là cuộc đọ sức giữa SHB Đà Nẵng và Bình Dương diễn ra trong chiều nay 6/10, lúc 17h00.