Trận đấu được mong chờ nhất ở vòng 19 giữa Liverpool và Man United đã kết thúc với tỷ số hòa không bàn thắng dù cả hai đội đều có cơ hội để ghi bàn. Với trận hòa này, M.U vẫn giữ được ngôi đầu trên BXH với 37 điểm nhưng Liverpool đã tụt xuống thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Trong khi Liverpool và MU chia điểm thì đối thủ cạnh tranh ngôi vương là Man City đã có trận thắng hủy diệt Crystal Palace với tỷ số 4-0 để bứt phá lên vị trí thứ 2 trên BXH. Không chỉ có thế, Man xanh vẫn còn tới 1 trận chưa đấu. Ở trận đấu bù, Man City sẽ gặp Aston Villa và nếu giành ba điểm ở trận đấu này Man xanh sẽ chiếm ngôi đầu bảng của MU vì hiện tại MU chỉ hơn Man City đúng hai điểm. Trận đấu bù vòng một sẽ diễn ra vào rạng sáng 21/01 (giờ Việt Nam).

Sau 3 trận không biết mùi chiến thắng, Chelsea đã tìm thấy niềm vui khi giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước chủ nhà Fulham và vươn lên đứng vị trí thứ 7 với 29 điểm. Mặc dù bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn nhưng ba điểm có được ở vòng 19 đã giúp thầy trò HLV Lampark giải tỏa áp lực trong giai đoạn căng thẳng này của mùa giải. CLB Leicester tiếp tục có chiến thắng 2-0 trước Southampton và đang là CLB sở hữu 5 trận bất bại, trong đó có 3 chiến thắng để leo lên vị trí thứ 3 trên BXH, bằng điểm với CLB đang đứng thứ hai là Man City, nhưng kém hiệu số bàn thắng bại. Rạng sáng mai - 20/01, Leicester sẽ đối đầu với Chelsea trong trận đấu bù vòng 18, đây sẽ là một thử thách khó khăn dành cho Frank Lampard và các học trò. Hiện các cầu thủ Leicester City đang có tâm lý và phong độ tốt hơn thầy trò HLV Lampark khi đang nắm trong tay năm trận bất bại cùng lợi thế sân nhà.

Một đội bóng khác cũng gây ấn tượng ở vòng 19 là Tottenham. Thầy trò HLV của Jose Mourinho đánh bại Sheffield United với tỷ số 3-1 để chiếm lấy vị trí thứ 5 trên BXH. Còn trong trận đấu muộn, Arsenal đã có trận thắng đậm trước Newcastle qua đó tiến gần với top 6 trên bảng xếp hạng. Hiện đội bóng của HLV Arteta đang có 27 điểm sau 19 trận để tiến 1 bậc lên chiếm vị trí thứ 10 của Aston Villa (26 điểm sau 15 trận). Arsenal hiện còn cách top 4 với vị trí thứ tư của đương kim vô địch Liverpool (34 điểm) khoảng cách là 7 điểm và chỉ kém MU – đội đang đứng đầu BXH 10 và cơ hội để tham gia vào cuộc đua giành vé tham dự giải bóng đá châu Âu là hoàn toàn có thể với thầy trò HLV Arteta.

Ở nhóm cuối bảng vòng đấu này, chỉ có West Brom và Brighton là giành chiến thắng tối thiểu trước hai đội bóng Wolves và Leeds. Hiện Sheffield vẫn đang đứng cuối BXH với chỉ năm điểm sau 19 vòng đấu. Còn West Brom đứng áp chót với 11 điểm nhưng chỉ kém đội thứ 17 là Fulham đúng một điểm. Các đội khác như Burnley, Brighton, Newcastle, Wolves hay Palace cũng chỉ hơn kém nhau một và hai điểm với điểm số chênh lệch không nhiều chắc chắn trật tự ở nhóm cuối bảng sẽ thay đổi chỉ sau một vài vòng đấu./.