Trước đối thủ mạnh, Fulham chơi co cụm, quyết bảo vệ khung thành bằng mọi giá. Nỗ lực đó chỉ giúp họ cầm cự đến phút 31, tận dụng cơ hội Alvarez đã có bàn thắng mở tỷ số cho Manh Xanh. Tuy nhiên chỉ 2 phút sau Tim Ream có bàn gỡ hòa cho Fulham. Song đó là tất cả những gì thầy trò HLV Marco Silva làm được. Trước khi hiệp một khép lại, Man City tái lập thế dẫn bàn nhờ công của Ake từ một quả phạt góc.

Sang hiệp hai, Man City tiếp tục tỏ ra lấn lướt, áp đảo hoàn toàn đội khách. Phút 58, tận dụng pha đỡ bóng lỗi của Ream, Haaland lập tức tăng tốc, hạ gục Leno bằng cú sút quyết đoán. Chỉ khoảng hơn 10 phút sau, Fulham xem như đã hoàn toàn sụp đổ khi Alvarez bị Issa Diop đốn ngã trong vòng cấm. Trên chấm phạt đền, Haaland không mắc một sai lầm nào để nâng tỷ số lên 4-1. Cú hat-trick của tiền đạo người Na Uy được ấn định ở những phút đá bù giờ. Từ đường căng ngang của Sergio Gomez, Haaland tung cú quất bóng bằng chân trái để ấn định chiến thắng 5-1 cho gã khổng lồ thành Manchester. Với 3 điểm trọn vẹn trước Fullham, đội chủ sân Etihad củng cố ngôi đầu với 12 điểm tuyệt đối sau 4 vòng đấu.
Ở trận cùng giờ, Chelsea bất ngờ để thua đội bóng dưới cơ Nottingham Forest trên sân nhà với tỷ số 0-1. Sau trận đấu HLV Pochettino nói: “Tôi cảm thấy chúng tôi không may mắn trong ngày hôm nay, nhưng tôi đã nói trước đó, để giành kết quả tốt chỉ là vấn đề thời gian. Bài học là bạn cần thoải mái và bình tĩnh hơn. Chúng tôi cần giữ bình tĩnh, làm việc chăm chỉ để cải thiện và tôi nghĩ những trận đấu như thế này sẽ giúp chúng tôi cải thiện”. Với trận thua này, Chelsea rơi xuống nửa dưới bảng xếp hạng với 4 điểm sau 4 trận đã đấu.
Trong khi đó, Tottenham đè bẹp Burnley với tỷ số 5-2 với cú hat-trick của người hùng Son Heung-min.