Ngay sau tiếng còi khai cuộc, TP.HCM I đẩy cao đội hình nhằm sớm tìm kiếm bàn thắng. Lợi thế trên sân sớm được cụ thể hoá cho đại diện đến từ thành phố mang tên Bác. Phút 13, Thuỳ Trang sút bóng quyết đoán sau đường chuyền của Cù Thị Huỳnh Như mở tỷ số cho trận đấu. Những nỗ lực sau đó của thầy trò HLV Đoàn Việt Triều đã được đền đáp khi Minh Chuyên dứt điểm ập vào dứt điểm ở cự ly gần quân bình tỷ số 1-1. Phút 41, Hồng Nhung bật cao đánh đầu ghi bàn sau pha đá phạt góc của Bích Thuỳ, tái lập ưu thế dẫn bàn cho CLB TP.HCM.

Bước sang hiệp 2, TP.HCM I cho thấy đẳng cấp của mình dù không có trong đội hình những ngôi sao như Chương Thị Kiều và Huỳnh Như. Khả năng kiểm soát bóng, tổ chức ấn tượng của đại diện phía Nam không cho Thái Nguyên T&T cơ hội tấn công và ghi bàn. Trận đấu kết thúc với chiến thắng chung cuộc 2-1 dành cho TP.HCM I.

Trận đấu còn lại trong ngày hôm nay là cuộc đọ sức giữa Phong Phú Hà Nam và Hà Nội II. Đội chủ nhà lập tức tạo ra thế trận thuận lợi và có những tình huống nguy hiểm để ghi bàn. Tuy nhiên phải tới cuối hiệp 1, PP-HN mới có bàn mở tỷ số khi Tuyết Dung thực hiện thành công quả penalty do cầu thủ Hà Nội II để bóng chạm tay trong vòng cấm.

Trong hiệp 2, đội chủ nhà tiếp tục duy trì sự áp đảo trên sân cùng 1 thế trận chắc chắn. Phút 61, vẫn là Tuyết Dung với pha xử lý và chuyền bóng thông minh để Tạ Thị Thuỷ dứt điểm 1 chạm đẳng cấp nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà. Bàn thắng này là đủ để Phong Phú Hà Nam có khởi đầu thuận lợi ở giai đoạn lượt về bằng chiến thắng trước Hà Nội II ở vòng 8 giải bóng đá Nữ VĐQG – cúp Thái Sơn Bắc 2022.

Với các kết quả này, CLB TP.HCM I độc chiếm ngôi đầu trên bảng xếp hạng khi tạo cách biệt 4 điểm so với đội nhì bảng Hà Nội I. Trong khi đó, 3 điểm có được chưa giúp Phong Phú – Hà Nam cải thiện thứ hạng, tiếp tục đứng thứ 5, chỉ trên Hà Nội II và TP.HCM II. Chiều mai 06/10 diễn ra trận đấu còn lại của vòng 8 khi TP.HCM II gặp Than khoáng sản Việt Nam./.