Vòng 7 V.League 2021 phần nào minh chứng tính khốc liệt của mùa giải năm nay khi cả 7 trận đấu đều diễn ra hấp dẫn, kịch tính, không có kết quả hòa, qua đó tạo những cuộc đeo bám quyết liệt trên bảng xếp hạng. CLB Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi giành chiến thắng thuyết phục để độc chiếm ngôi đầu bảng. Trong khi đó, đương kim á quân Hà Nội FC không chỉ nhận thất bại mà còn phải thay tướng và thiệt quân ở những vòng đấu tới. Chính vì vậy, tâm điểm của vòng 8 diễn ra vào ngày mai 7/4 sẽ hướng về trận derby thủ đô giữa Hà Nội và Viettel cùng với đó chuyến làm khách của HAGL trên sân Đà Nẵng nhằm phân định ngôi đầu.

HAGL đã có thay đổi 180 độ dưới thời HLV Kiatisuk. Đội bóng phố Núi đã thể hiện sức mạnh bằng lối đá chắc chắn đẹp mắt và hiệu quả. Sau 7 vòng đấu, HAGL có trong tay 16 điểm với 5 trận thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Có trong tay HLV giỏi, sở hữu dàn cầu thủ chất lượng trong đó có những nhân tố có khả năng tạo đột biến, chính là sức mạnh của HAGL ở thời điểm này. Và cuộc chiến với SHB Đà Nẵng được xem là liều thuốc thử cực mạnh với thầy trò HLV Kiatisuk. Nếu giành chiến thắng ở trận đấu này, đội bóng phố Núi sẽ có 19 điểm và chắc chắn có mặt trong TOP 6 đội cạnh tranh ngôi vương ở mùa giải năm nay.

Trong khi đó, SHB Đà Nẵng đang có khởi đầu rất ấn tượng. Thầy trò Lê Huỳnh Đức giành tới năm chiến thắng ở 7 vòng đầu, mới nhất là giành chiến thắng thuyết phục đương kim á quân Hà Nội FC. Đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức đang chỉ kém đối thủ một điểm và tràn đầy cơ hội vượt qua HAGL khi được chơi trên sân nhà, nhưng trong trận cầu này SHB Đà Nẵng sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ trung tâm Võ Ngọc Toàn do nhận đủ số thẻ vàng, đây là mất mát không hề nhỏ với đội bóng sông Hàn. Bên kia chiến tuyến, đội bóng phố Núi cũng mất hai trụ cột quan trọng là đội trưởng Xuân Trường và trung vệ Kim Dongsu cũng do đã nhận đủ hai thẻ vàng.

Ngoài tâm điểm cuộc chạm trán Kiatisak và Lê Huỳnh Đức, vòng đấu thứ 8 còn chứng kiến derby giữa Hà Nội và Viettel trên sân Hàng Đẫy. Đây là màn ra mắt của tân HLV Hoàng Văn Phúc trong bối cảnh Hà Nội FC gặp khủng hoảng nghiêm trọng về lực lượng với nhiều trụ cột chấn thương và án phạt. Dù thay tướng mới nhưng Hà Nội chắc chắn sẽ đối mặt với nhiều khó khăn khi phải đối đầu với nhà ĐKVĐ Viettel đang có phong độ khá ổn định. Hiện tại, HLV Hoàng Văn Phúc chỉ có trong tay một ngoại binh là Moses. Bộ đôi tiền đạo ngoại Geovane và Bruno vẫn chưa bình phục hoàn toàn chấn thương, đang trong quá trình hồi phục. Điểm sáng suy nhất của đội bóng thủ đô là sự trở lại của tiền vệ Quang Hải. Trả lời báo chí trong lần ra mắt mới đây HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng: “Với tình cảnh khó khăn như vậy, chỉ có sự quyết tâm mới khỏa lấp được. Và mục tiêu của Hà Nội vẫn là top đầu V.League, là tham vọng vô địch. Hiện tại Hà Nội đang xếp thứ 7 nhưng khoảng cách với nhóm đầu không quá xa. Đội bóng sẽ nỗ lực hết sức mình”. Sau vòng 7, Hà Nội FC đang bị đội đầu bảng HAGL hơn đến 6 điểm và nếu như không có điểm trước Viettel thì HLV Hoàng Văn Phúc sẽ phải gánh áp lực rất lớn.

Phía cuối bảng xếp hạng, CLB Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh đang gồng mình để thoát khỏi vị trí cuối bảng xếp hạng. Sau bốn trận liên tiếp hòa HAGL 0-0, thắng Hải Phòng 1-0 trên sân nhà, hòa Hà Nội 1-1 trên sân khách và gần đây nhất là thua Đông Á – Thanh Hóa ngay trên sân nhà. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh mới chỉ có trong tay năm điểm. Ở vòng 8 này, thầy trò Phạm Minh Đức đón tiếp tân bình Bình Định, đội bóng đang chơi khá ổn tốt ở sân chơi mới với 3 trận thắng hai trận hòa và hai trận thua, đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng. Theo giới chuyên môn, đây là cơ hội và cũng là thử thách của Hồng Lĩnh Hà Tính nếu muốn thoát khỏi vị trí bét bảng.