Những tưởng sẽ có chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân khách trước SHB Đà Nẵng, nhưng HAGL đã có một chiến thắng thuyết phục 2-0 trước đối thủ vừa đánh bại á quân Hà Nội FC ở vòng đấu trước và đang đứng ngay sau bảng xếp hạng, bằng hai bàn thắng của Văn Toàn và Công Phượng. Hơn thế, đây là trận thắng đầu tiên của HAGL sau 15 năm làm khách tại Hòa Xuân. Và đây cũng là trận thắng thứ tư liên tiếp của thầy trò HLV Kiatisak ở mùa giải V.League 2021. Bởi vậy không có gì ngạc nhiên khi HLV Kiatisak hết lời khen ngợi các học trò của mình: "Chạm trán SHB Đà Nẵng trên sân Hòa Xuân không phải là trận đấu dễ dàng đối với HAGL bởi chủ nhà là một trong những đội mạnh nhất V.League hiện nay. Chúng tôi chỉ đề ra mục tiêu giành được 1 điểm với trận đấu này bởi trước đó, HAGL đã mất đi 2 cầu thủ quan trọng trong đội hình xuất phát. Tuy nhiên, sau khi được ban huấn luyện đả thông tư tưởng, các cầu thủ thay thế đã thi đấu rất tự tin và thể hiện được tất cả bản năng vốn có, hoàn thành tốt đấu pháp đề ra". Với chiến thắng này, đội bóng phố Núi tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng với 19 điểm sau 8 lượt đấu.

Cũng trong khuôn khổ vòng 8, đội bóng đất mỏ có trận thắng nhẹ nhàng 1-0 trước Sài Gòn FC, đây là chiến thắng thứ 4 liên tiếp ở V.League 2021 của Than Quảng Ninh. Chiến thắng này đã khẳng định tính chuyên nghiệp của các cầu thủ đất mỏ bởi trong suốt 8 tháng qua, các cầu thủ Than Quảng Ninh đang bị nợ lương nhưng họ vẫn đang chơi ấn tượng và đang bám sát HAGL chỉ kém đúng một điểm. Nói về chuỗi thành tích của CLB, HLV Hoàng Thọ cho rằng: Tôi ghi nhận và cảm phục tinh thần các cầu thủ, bởi các em đã thi đấu với một thái độ rất chuyên nghiệp".

Vòng 8 V.League, CLB. TPHCM đã cắt đứt chuỗi trận thua của mình bằng chiến thắng đậm đà 3-0 trước SLNA và tạm vượt qua giai đoạn khó khăn. Đây là một tín hiệu tích cực đối với đội bóng, đặc biệt là với huấn luyện viên Polking. Sau chiến thắng, huấn luyện viên Alexandre Polking cho biết bản thân gặp gánh nặng tâm lý. "Cả tuần qua tôi không được ngon giấc. Tôi mong rằng sau trận đấu này, gánh nặng tâm lý của các cầu thủ sẽ được trút bỏ", HLV Polking chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu. "Tôi đã sử dụng đội hình toàn nội binh trong hiệp một và họ đã thi đấu rất tốt. Các cầu thủ ngoại vào sân với tình trạng sung sức và giải quyết được trận đấu. Chiến thắng này quan trọng" - HLV Polking nói về chiến thuật của BHL trong trận đấu trước SLNA. Với chiến thắng này, CLB TP.HCM leo lên vị trí thứ 10 với 9 điểm. Trong khi đó, SLNA bị đẩy xuống thứ 12 với 7 điểm.

Vòng 8, Hà Nội FC tiếp tục nhận thất bại ngay trên sân nhà trước đối thủ cùng thành phố CLB Viettel với tỷ số 0-1, bàn thắng duy nhất của trận derby được ghi do công của Việt Hoàng ở ngay phút thứ 7, đây cũng trận thua thứ hai liên tiếp của đội bóng thủ đô. Theo giới chuyên môn, nguyên nhân của trận thua này là do phần lớn đội hình chính thức của Hà Nội FC bị chấn thương và nhận án kỷ luật treo giò. Còn theo tân HLV Hoàng Văn Phúc, Hà Nội FC đã không gặp may ở trận đấu này. "Chúng tôi thua khá buồn và tiếc nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Đội vẫn tạo ra cơ hội nhưng đã bỏ lỡ. Chúng tôi có không ít cơ hội nhưng tiếc là không có bàn thắng, ví dụ như quả đá phạt của Quang Hải. Chúng tôi thiếu may mắn" - HLV Hoàng Văn Phúc chia sẻ sau trận đấu. Hai trận thua vừa qua khiến Hà Nội không chỉ mất điểm mà phần nào đã làm mất hình ảnh của đội bóng trong lòng người hâm mộ. Sau án phạt nguội bổ sung dành cho Văn Quyết và Việt Anh ở vòng 7, thì trong trận đấu gặp Viettel tại vòng 8, Đức Huy tiếp tục có một hành động đánh nguội đối thủ và nhận thẻ đỏ trực tiếp. Giành ba điểm trước Hà Nội FC, Viettel có 16 điểm và tạm vươn lên vị trí thứ ba trên bảng xếp hạng sau 8 vòng. Trong khi đó, đội bóng thủ đô đang xếp thứ 9 với 10 điểm sau 8 trận.

Cũng ở vòng 8, Đông Á Thanh Hóa thắng đậm 3-0 trước Hải Phòng trên sân nhà, Becamex Bình Dương có chiến thắng nghẹt thở 4-3 trước Nam Định. Trận đấu duy nhất có tỷ số hòa 1-1 là cuộc trạm trạn giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Topenland Bình Định trên sân Hà Tĩnh.

Kết thúc 8 vòng đấu, Hoàng Anh Gia Lai vẫn giữ vững ngôi vị đầu bảng xếp hạng với 19 điểm, có 18 điểm Than Quảng Ninh đứng thứ 2, Viettel có được 16 điểm và xếp vị trí thứ 3, tiếp theo là SHB Đà Nẵng đứng thứ 4 với 15 điểm, Becamex Bình Dương tạm thời đứng thứ 5 với 13 điểm; Nam Định và Topenland Bình Định lần lượt xếp thứ 5 và 6 khi cùng có 12 điểm; Đông Á Thanh Hóa và Hà Nội cùng giành được 10 điểm và xếp lần lượt thứ 8 và 9; Cùng có 9 điểm Thành phố Hồ Chí Minh và Hải Phòng lần lượt xếp thứ 10 và 11, Sông Lam Nghệ An có 7 điểm và đứng thứ 12, hai vị trí cuối bảng lần lượt là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và Sài Gòn khi cùng có 6 điểm.