Từ khóa tìm kiếm: 69%

Chiếu phim miễn phí nhân Kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô

[VOV2] - Kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả vào lúc 9h các ngày từ 10 đến 12/10, tại Phòng chiếu 1, rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nộị).

[VOV2] - Kỷ niệm 69 năm ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), Viện Phim Việt Nam tổ chức chương trình chiếu phim miễn phí phục vụ khán giả vào lúc 9h các ngày từ 10 đến 12/10, tại Phòng chiếu 1, rạp Ngọc Khánh (523 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nộị).

Nhiều chương trình nghệ thuật kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

[VOV2] - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức nhiều đêm biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân.

[VOV2] - Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2023), các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức nhiều đêm biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhân dân.

Bệnh nhân 69 tuổi bị viêm phúc mạc sau khi tháo dụng cụ tránh thai

[VOV2] - Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và xử trí cho một nữ bệnh nhân 69 tuổi bị thủng tử cung do tiền sử đặt dụng cụ tránh thai 30 năm.

[VOV2] - Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Bạch Mai vừa tiếp nhận và xử trí cho một nữ bệnh nhân 69 tuổi bị thủng tử cung do tiền sử đặt dụng cụ tránh thai 30 năm.

Tổ chức cuộc thi giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” 2023

[VOV2] - Từ ngày 17/9 đến ngày 20/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức Cuộc thi giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” 2023, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023).

[VOV2] - Từ ngày 17/9 đến ngày 20/10, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp cùng Hội Âm nhạc Hà Nội tổ chức Cuộc thi giọng hát trẻ “Thanh âm Hà Nội” 2023, nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2023).

Kiên quyết xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

[VOV2] - Việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đã được quy định bổ sung cụ thể, rõ ràng trong Quy định 69 ngày 6/7/2022 của BCHTW Đảng.

[VOV2] - Việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đã được quy định bổ sung cụ thể, rõ ràng trong Quy định 69 ngày 6/7/2022 của BCHTW Đảng.

Kiên quyết xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm

[VOV2] - Việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đã được quy định bổ sung cụ thể, rõ ràng trong Quy định 69 ngày 6/7/2022 của BCHTW Đảng.

[VOV2] - Việc xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đã được quy định bổ sung cụ thể, rõ ràng trong Quy định 69 ngày 6/7/2022 của BCHTW Đảng.

Trưa 06/9, Hà Nội thêm 38 ca mắc Covid-19

[VOV2] - Trưa 06/9, Hà Nội ghi nhận thêm 38 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 1 ca được phát hiện qua sàng lọc ho sốt tại cộng đồng, số còn lại thuộc khu cách ly, phong tỏa.

[VOV2] - Trưa 06/9, Hà Nội ghi nhận thêm 38 ca nhiễm SARS-CoV-2 mới, trong đó có 1 ca được phát hiện qua sàng lọc ho sốt tại cộng đồng, số còn lại thuộc khu cách ly, phong tỏa.

Từ 6/9, người dân di chuyển giữa các vùng như thế nào?

[VOV2] - Từ 6/9, người được phép di chuyển có thể đi đến bất cứ vùng nào trên địa bàn, dù nơi sống là vùng xanh nhưng cơ quan là vùng đỏ. Người ở vùng xanh đi lại trong vùng thì không cần có giấy đi đường nhưng nếu đến vùng khác thì phải có giấy đi đường.

[VOV2] - Từ 6/9, người được phép di chuyển có thể đi đến bất cứ vùng nào trên địa bàn, dù nơi sống là vùng xanh nhưng cơ quan là vùng đỏ. Người ở vùng xanh đi lại trong vùng thì không cần có giấy đi đường nhưng nếu đến vùng khác thì phải có giấy đi đường.

Công an sẽ cấp giấy đi đường cho 6 nhóm đối tượng

[VOV2] - Sau ngày 6/9, Hà Nội phân vùng các khu vực để kiểm soát dịch
bệnh. Để giám sát việc di chuyển giữa các vùng, Công an Hà Nội đã có thông báo hướng dẫn về việc cấp phép giấy đi lại cho các nhóm đối tượng.

[VOV2] - Sau ngày 6/9, Hà Nội phân vùng các khu vực để kiểm soát dịch
bệnh. Để giám sát việc di chuyển giữa các vùng, Công an Hà Nội đã có thông báo hướng dẫn về việc cấp phép giấy đi lại cho các nhóm đối tượng.

Hà Nội phân vùng "cam, vàng, đỏ" thế nào?

[VOV2] - 15 quận, huyện Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội sau ngày 6/9, trong đó 10 đơn vị giãn cách toàn bộ, 5 đơn vị giãn cách một phần.

[VOV2] - 15 quận, huyện Hà Nội tiếp tục giãn cách xã hội sau ngày 6/9, trong đó 10 đơn vị giãn cách toàn bộ, 5 đơn vị giãn cách một phần.