Từ 6h ngày 6/9 đến 6h ngày 21/9 thành phố Hà Nội thực hiện biện pháp mới để phòng chống dịch. TP phân theo 3 vùng và áp dụng mức độ giãn cách khác nhau (vùng đỏ, vùng vàng và vùng xanh).

Trao đổi với phóng viên VOV2, ông Khổng Minh Tuấn – Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà nội) cho biết: việc xác định khu vực dựa trên số ca lây nhiễm mới phát hiện trong cộng đồng, số xã phường có ca mắc trong một địa bàn quận (huyện). Ví dụ: một quận (huyện) có 30% số xã phường có bệnh nhân mắc Covid-19 hoặc chỉ cần có ca F0 không xác định được nguồn lây thì được coi là khu vực nguy cơ cao và rất cao, đó được coi là vùng đỏ.

Gọi là vùng vàng nếu số lượng bệnh nhân ít hơn và F0 mới xuất hiện.

Vùng được coi là vùng xanh khi trong 14 ngày qua không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng.

Việc phân vùng sẽ giúp tập trung nhân lực kiểm soát ở vùng đỏ tốt hơn. “Trước đây chúng ta chỉ có 1 vùng duy nhất nhưng hiện nay là 3 vùng, mỗi một vùng sẽ có phương thức và phân công lực lượng để trực chốt, giám sát người dân ra khỏi nhà sẽ khác nhau, tránh tình trạng “bên ngoài thì chặt, bên trong thì lỏng” như thời gian vừa qua” - ông Khổng Minh Tuấn nhấn mạnh.

Theo tiêu chí phân vùng của thành phố thì toàn bộ địa giới hành chính của 10 quận/huyện và một phần địa giới hành chính của 5 quận huyện như Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Thanh Oai, Thường Tín thuộc vùng đỏ.

Vậy việc di chuyển giữa các vùng đối với những người được công an cấp giấy đi đường sẽ như thế nào?

Những người ở vùng đỏ vẫn thực hiện nghiêm giãn cách theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ hoặc ở mức cao hơn chỉ thị 16, tuyệt đối “người cách ly với người, nhà cách ly với nhà, thôn xóm cách ly với thôn xóm”.

Hiện nay, thành phố đã chỉ đạo ngành công thương và chính quyền các cấp phải có điểm cung cấp hàng thiết yếu tập trung, sau đó tùy theo từng địa bàn theo khu vực, chính quyền địa phương, phường xã, thành phố sẽ phải có biện pháp tạo điều kiện cho người dân không bị thiếu thực phẩm. Thời gian tới, người dân ở vùng này vẫn có thể đi chợ nhưng có thể số ngày đi chợ/tuần sẽ giảm và chỉ được đi chợ ở phường nơi người dân cư trú” – ông Khổng Minh Tuấn thông tin với PV VOV2.

Còn người ở vùng vàng và vùng xanh chỉ được phép đi lại trong vùng vàng hoặc vùng xanh nơi họ sinh sống, không được phép di chuyển từ vùng vàng sang vùng xanh hoặc ngược lại.

Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho biết, những người được cấp phép đi lại có thể đi đến bất cứ vùng nào trên địa bàn, dù nơi họ sống là vùng xanh nhưng cơ quan lại là vùng đỏ. Khi đi lại, những người này vẫn phải bảo đảm thực hiện các nguyên tắc phòng dịch của Chính phủ và Bộ Y tế khuyến cáo. Đặc biệt, những người ở khu vực vùng xanh đi lại trong vùng thì không cần có giấy đi đường nhưng nếu ra khỏi khu vực vùng xanh đến vùng vàng hoặc đỏ thì phải có giấy đi đường.

Từ sau ngày 6/9, thành phố sẽ tăng cường xét nghiệm cho người dân. Trong tháng 9, Hà Nội sẽ được phân bổ lượng vaccine tương đối lớn, ngành y tế sẽ tranh thủ thời gian giãn cách để tiêm khi vaccine được cấp về. “Hai việc đó hỗ trợ nhau để tăng miễn dịch cộng đồng trong dân cư và giảm tối thiểu số F0 trong cộng đồng”- ông Khổng Minh Tuấn thông tin.

Có 3 đối tượng được ưu tiên tiêm trong đợt này là người già hơn 65 tuổi, người mắc các bệnh lý nền mãn tính và phụ nữ có thai.

Trong đợt giãn cách tới đây, mặc dù nới lỏng hơn một chút, có những khu vực theo Chỉ thị 16, có những khu vực theo Chỉ thị 15+, nhưng công tác kiểm tra giám sát những người đi ra khỏi nhà sẽ được tăng cường chặt chẽ hơn. Chắc chắn thời gian tới, việc xử phạt những trường hợp vi phạm sẽ tăng nếu nhiều người dân vẫn không tuân thủ quy định giãn cách của thành phố như làm giả giấy đi đường, ra đường không có lý do chính đáng, tập thể dục… trong thời gian vừa qua.