Từ khóa tìm kiếm: buôn bán trái phép

Chủ tiệm trang sức nhận bản án 2 năm tù vì buôn bán động vật hoang dã

[VOV2] - Đối tượng Phương đã từng bị xử phạt 18 tháng tù về hành vi buôn bán trái phép hơn 2kg sản phẩm ngà voi năm 2021 nhưng vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh trái phép các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

[VOV2] - Đối tượng Phương đã từng bị xử phạt 18 tháng tù về hành vi buôn bán trái phép hơn 2kg sản phẩm ngà voi năm 2021 nhưng vẫn tiếp tục hoạt động kinh doanh trái phép các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã.

Bắt đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau 19 năm lẩn trốn

[VOV2] - Tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh Xay Sổm Bun (CHDCND Lào) đã triệt phá thành công chuyên án truy xét 1977D, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn tại Lào.

[VOV2] - Tổ công tác Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Công an tỉnh Xay Sổm Bun (CHDCND Lào) đã triệt phá thành công chuyên án truy xét 1977D, bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn tại Lào.

Qua mặt Hải quan sân bay Nội Bài để buôn bán sừng tê giác

[VOV2] - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa tuyên phạt một đối tượng với mức án 14 năm tù về tội vận chuyển trái phép sừng tê giác. Đây là mức án cao nhất với tội phạm về sừng tê giác tại Việt Nam nói riêng và tội phạm về động vật hoang dã nói chung.

[VOV2] - Tòa án nhân dân TP. Hà Nội vừa tuyên phạt một đối tượng với mức án 14 năm tù về tội vận chuyển trái phép sừng tê giác. Đây là mức án cao nhất với tội phạm về sừng tê giác tại Việt Nam nói riêng và tội phạm về động vật hoang dã nói chung.

Đắk Lắk: Nuôi nhốt trái phép 14 cá thể kỳ lân lãnh 7 năm tù

[VOV2] - Kỳ đà lân bị săn bắt và buôn bán vì có giá rất cao trên thị trường. Thịt của loài động vật này được sử dụng để làm thức ăn trong các nhà hàng, da để làm các sản phẩm phục vụ con người và dùng làm thuốc trong y học.

[VOV2] - Kỳ đà lân bị săn bắt và buôn bán vì có giá rất cao trên thị trường. Thịt của loài động vật này được sử dụng để làm thức ăn trong các nhà hàng, da để làm các sản phẩm phục vụ con người và dùng làm thuốc trong y học.

Bán trái phép gà Tiền mặt vàng lĩnh án 18 tháng tù

[VOV2] - Đào Văn Tài (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) rao bán gà Tiền mặt vàng (còn gọi là chim công xám) trên mạng xã hội với giá 4 triệu rưỡi. Tài bị bắt quả tang trong quá trình vận chuyển.

[VOV2] - Đào Văn Tài (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) rao bán gà Tiền mặt vàng (còn gọi là chim công xám) trên mạng xã hội với giá 4 triệu rưỡi. Tài bị bắt quả tang trong quá trình vận chuyển.