Từ khóa tìm kiếm: BV dã chiến

TP.HCM chủ động kích hoạt Bệnh viện dã chiến số 13 khi cần thiết

[VOV2] - Bệnh viện Dã chiến số 13 ở TP.HCM đã sẵn sàng kích hoạt để chủ động tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 nặng khi cần thiết.

[VOV2] - Bệnh viện Dã chiến số 13 ở TP.HCM đã sẵn sàng kích hoạt để chủ động tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19 nặng khi cần thiết.

Màu của hy vọng...!

[VOV2] - Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 hiện vẫn còn khoảng 150 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị. Mặc dù chưa thể trở về đoàn tụ cùng gia đình nhưng mỗi người ở đó đều đang ấp ủ cho mình những niềm hy vọng riêng vào ngày mai.

[VOV2] - Bệnh viện dã chiến 3 tầng số 16 hiện vẫn còn khoảng 150 bệnh nhân mắc Covid-19 đang điều trị. Mặc dù chưa thể trở về đoàn tụ cùng gia đình nhưng mỗi người ở đó đều đang ấp ủ cho mình những niềm hy vọng riêng vào ngày mai.

Cảm ơn bệnh viện Bạch Mai cùng thành phố chăm sóc, chữa trị cho bệnh nhân

[VOV2] - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc của ngành y tế và nhân dân thành phố trước sự hỗ trợ kịp thời, tận tụy của cán bộ y, bác sỹ ở Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai.

[VOV2] - Giám đốc Sở Y tế TP.HCM bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc của ngành y tế và nhân dân thành phố trước sự hỗ trợ kịp thời, tận tụy của cán bộ y, bác sỹ ở Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 Bệnh viện Bạch Mai.

TP.HCM xây dựng lộ trình ngừng hoạt động các BV dã chiến

[VOV2] - Theo lộ trình, từ cuối tháng 10 đến tháng 12/2021, các bệnh viện dã chiến của TP.HCM sẽ lần lượt ngừng hoạt động, hoàn thành sứ mệnh tiếp nhận chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19.

[VOV2] - Theo lộ trình, từ cuối tháng 10 đến tháng 12/2021, các bệnh viện dã chiến của TP.HCM sẽ lần lượt ngừng hoạt động, hoàn thành sứ mệnh tiếp nhận chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19.

Nhật ký một ngày thiện nguyện

[VOV2] - TP. HCM đang trong những ngày khó khăn. Hoạt động của những nhóm thiện nguyện tự phát, như Sài Gòn Share đã và đang giúp người dân nghèo trên địa bàn thành phố vượt qua thách thức.

[VOV2] - TP. HCM đang trong những ngày khó khăn. Hoạt động của những nhóm thiện nguyện tự phát, như Sài Gòn Share đã và đang giúp người dân nghèo trên địa bàn thành phố vượt qua thách thức.

Đón sinh nhật và Quốc Khánh trong BV dã chiến số 16

[VOV2] - “Anh ấy tên Quốc Khánh! Hôm nay 2/9 sinh nhật mà!, Khánh ơi, chúc mừng sinh nhật nhé!”- các bác sĩ, điều dưỡng ở Bệnh viện dã chiến số 16, quận 7 TP. HCM gửi lời chúc mừng sinh nhật điều dưỡng Quốc khánh trong phút giải lao giữa ca trực.

[VOV2] - “Anh ấy tên Quốc Khánh! Hôm nay 2/9 sinh nhật mà!, Khánh ơi, chúc mừng sinh nhật nhé!”- các bác sĩ, điều dưỡng ở Bệnh viện dã chiến số 16, quận 7 TP. HCM gửi lời chúc mừng sinh nhật điều dưỡng Quốc khánh trong phút giải lao giữa ca trực.

Cô gái nặng 130kg mắc Covid-19 thoát "cửa tử"

[VOV2] - 50 trong số 300 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Hồi sức Tích cực người bệnh COVID-19 của BV Bạch Mai TP HCM có dấu hiệu chuyển nhẹ, đặc biệt bệnh nhân nữ nặng 130kg đã cai được máy thở

[VOV2] - 50 trong số 300 bệnh nhân đang điều trị tại Trung tâm Hồi sức Tích cực người bệnh COVID-19 của BV Bạch Mai TP HCM có dấu hiệu chuyển nhẹ, đặc biệt bệnh nhân nữ nặng 130kg đã cai được máy thở

Phối hợp phân luồng để điều trị người bệnh tốt nhất

[VOV2] - Mới đây, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cùng đoàn công tác của Bộ đã đến thăm hỏi, động viên và làm việc với Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 BV Bạch Mai đặt tại BV dã chiến 16, TP. HCM.

[VOV2] - Mới đây, PGS.TS Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) cùng đoàn công tác của Bộ đã đến thăm hỏi, động viên và làm việc với Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân Covid-19 BV Bạch Mai đặt tại BV dã chiến 16, TP. HCM.

Gần 4.000 bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến số 3 xuất viện

[VOV2] - “Trung bình mỗi ngày Bệnh viện dã chiến số 3 đều cho xuất viện trên dưới 100 bệnh nhân Covid-19 " - bác sĩ Lý Quốc Công, Trưởng Khoa Lâm sàng, Bệnh viện dã chiến số 3 cho biết.

[VOV2] - “Trung bình mỗi ngày Bệnh viện dã chiến số 3 đều cho xuất viện trên dưới 100 bệnh nhân Covid-19 " - bác sĩ Lý Quốc Công, Trưởng Khoa Lâm sàng, Bệnh viện dã chiến số 3 cho biết.

Chiến lược điều trị giảm F0 tử vong của TP. HCM

[VOV2] - TP. HCM huy động nguồn lực điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tầng 2, 3 không trở nặng để giảm áp lực cho tầng trên - giảm tỷ lệ tử vong, đồng thời cấp thuốc điều trị ngay từ đầu cho F0 đang ở nhà.

[VOV2] - TP. HCM huy động nguồn lực điều trị bệnh nhân Covid-19 tại tầng 2, 3 không trở nặng để giảm áp lực cho tầng trên - giảm tỷ lệ tử vong, đồng thời cấp thuốc điều trị ngay từ đầu cho F0 đang ở nhà.