Từ khóa tìm kiếm: cao nguyên đá

Cao nguyên đá Đồng Văn đón danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu lần 3

[VOV2] - UBND tỉnh Hà Giang vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 và Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ 9 năm 2023.

[VOV2] - UBND tỉnh Hà Giang vừa tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3 và Khai mạc Lễ hội Hoa Tam giác mạch lần thứ 9 năm 2023.

Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội hoa Tam giác mạch Hà Giang 2023

[VOV2] - Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 9 tỉnh Hà Giang với chủ đề “Cao nguyên đá nở hoa” sẽ diễn ra trong tháng 10 tại huyện Đồng Văn gắn với sự kiện đón danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3

[VOV2] - Lễ hội hoa Tam giác mạch lần thứ 9 tỉnh Hà Giang với chủ đề “Cao nguyên đá nở hoa” sẽ diễn ra trong tháng 10 tại huyện Đồng Văn gắn với sự kiện đón danh hiệu Thành viên mạng lưới Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn lần thứ 3

Giá trị độc đáo của Công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn

[VOV2] - Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là công viên đầu tiên của nước ta được UNESCO ghi danh là công viên địa chất toàn cầu. Đây cũng là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách mỗi khi có dịp ghé thăm Hà Giang. 

[VOV2] - Công viên địa chất Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang là công viên đầu tiên của nước ta được UNESCO ghi danh là công viên địa chất toàn cầu. Đây cũng là điểm du lịch hấp dẫn, thu hút du khách mỗi khi có dịp ghé thăm Hà Giang. 

Agribank đồng hành cùng người dân Hà Giang phát triển du lịch

[VOV2] - Du lịch Hà Giang có sức thu hút rất lớn đối với du khách trong nước và quốc tế. Những năm gần đây, Agribank chi nhánh Hà Giang luôn đồng hàng cùng người dân địa phương, tạo đòn bẩy về nguồn vốn tín dụng đầu tư cho du lịch phát triển.

[VOV2] - Du lịch Hà Giang có sức thu hút rất lớn đối với du khách trong nước và quốc tế. Những năm gần đây, Agribank chi nhánh Hà Giang luôn đồng hàng cùng người dân địa phương, tạo đòn bẩy về nguồn vốn tín dụng đầu tư cho du lịch phát triển.

Hà Giang phát triển thương hiệu hoa Tam giác mạch

[VOV2] - Hoa Tam giác mạch không chỉ mang lại vẻ đẹp thơ mộng cho du khách, tạo nên nét đẹp riêng có của Hà Giang, mà còn được xem là linh hồn nơi vùng cao nguyên đá.

[VOV2] - Hoa Tam giác mạch không chỉ mang lại vẻ đẹp thơ mộng cho du khách, tạo nên nét đẹp riêng có của Hà Giang, mà còn được xem là linh hồn nơi vùng cao nguyên đá.

Người tiên phong phát triển homestay ở Lô Lô Chải

[VOV2] - “Vài năm trước, tôi trồng ngô, được mùa mới đủ ăn. Mùa màng kém thì giáp hạt là thiếu ăn. Từ khi làm homestay, kinh tế khá hơn nhiều”, anh Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải (Lũng Cú, Hà Giang) chia sẻ.

[VOV2] - “Vài năm trước, tôi trồng ngô, được mùa mới đủ ăn. Mùa màng kém thì giáp hạt là thiếu ăn. Từ khi làm homestay, kinh tế khá hơn nhiều”, anh Sình Dỉ Gai, Trưởng thôn Lô Lô Chải (Lũng Cú, Hà Giang) chia sẻ.

Ngỡ ngàng Hà Giang mùa tam giác mạch

[VOV2] - Khi cái lạnh đầu đông tràn về, cũng là lúc cao nguyên đá Đồng Văn bước vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa hoa tam giác mạch...

[VOV2] - Khi cái lạnh đầu đông tràn về, cũng là lúc cao nguyên đá Đồng Văn bước vào mùa đẹp nhất trong năm - mùa hoa tam giác mạch...

Hà Giang xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm du lịch

[VOV2] - Chiều 29/10, tại khách sạn Yên Biên Luxury, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030".

[VOV2] - Chiều 29/10, tại khách sạn Yên Biên Luxury, UBND tỉnh Hà Giang tổ chức Hội thảo “Chiến lược phát triển sản phẩm du lịch tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2030".