Từ khóa tìm kiếm: chủng mới

Dịch Covid-19 vẫn tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh

[VOV2] - Theo thống kê trong 10 ngày qua, cả nước ghi nhận khoảng 4.500 ca Covid-19. Vẫn còn nhiều địa phương tiêm vaccine Covid-19 chậm, thấp, trong khi virus liên tục biến đổi với các biến chủng mới, biến chủng phụ tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh.

[VOV2] - Theo thống kê trong 10 ngày qua, cả nước ghi nhận khoảng 4.500 ca Covid-19. Vẫn còn nhiều địa phương tiêm vaccine Covid-19 chậm, thấp, trong khi virus liên tục biến đổi với các biến chủng mới, biến chủng phụ tiềm ẩn khả năng lây lan nhanh.

Ban chỉ đạo quốc gia yêu cầu các địa phương đánh giá nghiêm túc tình hình dịch

[VOV2] - Theo Ban Chỉ đạo quốc gia, nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của Coovid-19 có khả năng lây lan nhanh hơn.

[VOV2] - Theo Ban Chỉ đạo quốc gia, nhiều địa phương đã ghi nhận các biến thể mới của Coovid-19 có khả năng lây lan nhanh hơn.

3 ca nhiễm biến chủng mới tại TP.HCM được phát hiện ra sao?

[VOV2] - Chiều 5/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông tin về 3 ca nhiễm biến chủng mới BA.4 và BA.5.

[VOV2] - Chiều 5/7, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM thông tin về 3 ca nhiễm biến chủng mới BA.4 và BA.5.

Cả nước chỉ còn 41 ca mắc Covid-19 nặng đang điều trị

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, đã có gần 9,6 triệu người mắc COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh, hiện còn hơn 1,1 triệu F0 đang theo dõi, điều trị, trong đó chỉ có 42 ca nặng.

[VOV2] - Theo Bộ Y tế, đã có gần 9,6 triệu người mắc COVID-19 ở nước ta khỏi bệnh, hiện còn hơn 1,1 triệu F0 đang theo dõi, điều trị, trong đó chỉ có 42 ca nặng.

Vaccine hiện nay không ngăn được lây nhiễm biến thể mới

[VOV2] - “Với các dòng vaccine hiện nay, chúng ta không nên đuổi theo hy vọng xa vời là những dòng vaccine này có thể ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm” - nhận định giáo sư Sarah Long - Đại học Drexel.

[VOV2] - “Với các dòng vaccine hiện nay, chúng ta không nên đuổi theo hy vọng xa vời là những dòng vaccine này có thể ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm” - nhận định giáo sư Sarah Long - Đại học Drexel.

Omicron xuất hiện – Cách thức chống dịch thế nào?

[VOV2] - Ứng phó với biến thể Omicron trong điều kiện thích ứng linh hoạt, sống chung an toàn với Covid-19 là một trong những vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Những giải pháp trọng tâm nào cần được triển khai, thực hiện trong tình hình mới?

[VOV2] - Ứng phó với biến thể Omicron trong điều kiện thích ứng linh hoạt, sống chung an toàn với Covid-19 là một trong những vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Những giải pháp trọng tâm nào cần được triển khai, thực hiện trong tình hình mới?

Giấy chứng nhận tiêm chủng vaccine Covid-19 mới có gì đặc biệt?

[VOV2] - Bộ Y tế vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung văn bản đã ban hành trước đó về hướng dẫn, tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Trong đó đáng chú ý là thay đổi về mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19.

[VOV2] - Bộ Y tế vừa ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung văn bản đã ban hành trước đó về hướng dẫn, tổ chức buổi tiêm chủng vaccine phòng Covid-19. Trong đó đáng chú ý là thay đổi về mẫu giấy xác nhận đã tiêm vaccine Covid-19.

Triển khai các nhóm giải pháp giảm tử vong do Covid-19

[VOV2] -Số ca mắc F0 gia tăng, đặc biệt thế giới xuất hiện biến chủng mới siêu lây nhiễm, Bộ Y tế ra Công điện tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do Covid-19.

[VOV2] -Số ca mắc F0 gia tăng, đặc biệt thế giới xuất hiện biến chủng mới siêu lây nhiễm, Bộ Y tế ra Công điện tiếp tục triển khai các giải pháp giảm tử vong do Covid-19.

Thủ tướng ra công điện ứng phó dịch bệnh khi xuất hiện biến chủng Omicron

[VOV2] - Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, một số nước xuất hiện biến chủng Omicron, Thủ tướng có Công điện gửi các bộ, ngành, địa phương ứng phó.

[VOV2] - Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, một số nước xuất hiện biến chủng Omicron, Thủ tướng có Công điện gửi các bộ, ngành, địa phương ứng phó.

Việt Nam phối hợp ứng phó với biến chủng Omicron

[VOV2] - Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và CDC Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận cùng phối hợp thực hiện các giải pháp để ứng phó với biến chủng Omicron.

[VOV2] - Việt Nam, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và CDC Hoa Kỳ đã đạt được thỏa thuận cùng phối hợp thực hiện các giải pháp để ứng phó với biến chủng Omicron.