Từ đầu năm đến nay, nước ta đã ghi nhận 641 ca COVID-19, rải rác tại 39 tỉnh, thành. TP.HCM đã giải trình tự gene cho thấy hơn 80% mẫu bệnh phẩm là biến chủng NB.1.8.1. Tổ chức Y tế thế giới nhận định, dịch Covid-19 đang ở giai đoạn ổn định nhưng sự xuất hiện của biến thể mới này đã gây bùng phát cục bộ ở một số nước.

Đánh giá về biến chủng mới này, Ths.BS Nguyễn Quốc Thái – Viện Y học Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai cho rằng, cũng giống như những biến chủng mới trước đó, thời gian đầu, biến chủng NB.1.8.1 sẽ khiến số ca mắc tăng cao, tuy nhiên do đặc điểm virus thích nghi nhiều hơn với cơ thể người nhiễm nên mức độ bị bệnh cũng giống như những bệnh viêm đường hô hấp thông thường khác. Tuy nhiên, những người mắc bệnh lý nền có nguy cơ bị nặng hơn nếu nhiễm Covid-19.

“Thời gian vừa qua, chúng tôi gặp nhiều người mắc bệnh viêm đường hô hấp trên và bệnh viêm đường hô hấp dưới trên nền cơ địa của những bệnh lý như suy tim kéo dài, bệnh thận mạn tính, phổi tắc nghẽn… thì nhận thấy rằng, giống như bệnh viêm đường hô hấp trên và những lây truyền viêm đường hô hấp khác virus Covid-19 cũng có những diễn biến nặng hơn trên những người có bệnh nền đặc biêt như vậy”, Ths. BS Nguyễn Quốc Thái cho biết.

Cũng theo Ths.BS Nguyễn Quốc Thái, thời gian tới, nếu có vaccine phòng ngừa thì không chỉ tạo miễn dịch cộng đồng tốt mà còn bảo vệ những người yếu thế như người cao tuổi, người mắc bệnh lý nền, bệnh nặng như suy thận, ung thư, phụ nữ mang thai, trẻ em khỏi nguy cơ mắc bệnh.

Hiện biến chủng mới NB.1.8.1 đã và đang làm số ca mắc Covid-19 và số bệnh nhân phải nhập viện tăng nhanh ở những nước Đông Nam Á khiến cơ quan chức năng ở các nước này phải tăng cường các biện pháp phòng chống dịch.

Tại nước ta, Bộ Y tế đã yêu cầu tất cả các cơ sở y tế rà soát kế hoạch thu dung, điều trị, khu cách ly, thuốc men, vật tư, đặc biệt tập trung bảo vệ nhóm nguy cơ cao: người già, bệnh nền, phụ nữ mang thai…

Đó là giải pháp cần thiết, song theo Ths.BS Nguyễn Quốc Thái, chúng ta cần chủ động hơn nữa trong việc rà soát, phát hiện bệnh và cảnh báo với những diễn biến mới của dịch để phòng chống dịch bệnh leo thang.

“Chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng phương tiện thuốc men, cách ly, trang thiết bị để tập trung vào khám bệnh chữa bệnh, bên hệ thống y tế dự phòng tăng cường hơn nữa phương thức giám sát và đưa ra những thông điệp cảnh báo trong cộng đồng. Cũng cần thiết phân mức nguy cơ giúp chúng ta chủ động trong việc có biện pháp phòng bệnh cũng như chữa bệnh khi Covid-19 xảy ra.

Hiện nay chúng tôi vẫn áp dụng phân loại nguy cơ mà Bộ y tế đã ban hành vào cuối thời gian đại dịch Covid-19 trước đây, tuy nhiên với bối cảnh hiện nay thì chúng ta cần nghiên cứu cập nhật phân loại nguy cơ này để làm sao nó sát thực hơn nữa với bối cảnh năm 2025 chứ không phải bối cảnh năm 2022” – Ths.BS Nguyễn Quốc Thái nhận định.

Còn về phía người dân, Ths.BS Nguyễn Quốc Khánh khuyến cáo khi dịch bệnh đang có xu hướng gia tăng, mọi người không nên quá lo lắng nhưng cũng không chủ quan. Việc tụ tập nơi đông người mà không có biện pháp bảo vệ bản thân sẽ tạo điều kiện để virus lây bệnh ra cộng đồng. Người dân vẫn cần tiếp tục theo dõi những diến biến mới của Covid-19 và bảo vệ bản thân bằng các phương pháp phòng dịch quen thuộc như vệ sinh sạch sẽ, khử khuẩn và đeo khẩu trang…/.