Từ khóa tìm kiếm: Cổ tích

"Đồng dao cổ tích": Khơi mở dòng chảy của văn hoá và tâm hồn Việt

[VOV2] - Ngày 15/8, tại Hà Nội, dự án Đồng dao cổ tích đã chính thức ra mắt công chúng.

[VOV2] - Ngày 15/8, tại Hà Nội, dự án Đồng dao cổ tích đã chính thức ra mắt công chúng.

“Người thắp lửa” Trương Minh Sang

[VOV2] - Thể dục dụng cụ nằm trong nhóm trọng điểm của thể thao Việt Nam để hướng đến đấu trường châu lục, thế giới và đương nhiên cũng là mũi nhọn ở SEA Games. Và Trương Minh Sang là gương mặt đặc biệt nổi bật của môn thể thao Olympic này.

[VOV2] - Thể dục dụng cụ nằm trong nhóm trọng điểm của thể thao Việt Nam để hướng đến đấu trường châu lục, thế giới và đương nhiên cũng là mũi nhọn ở SEA Games. Và Trương Minh Sang là gương mặt đặc biệt nổi bật của môn thể thao Olympic này.

Nụ cười đã nở trên môi “Hoàng chân voi”

[VOV2] - “Cuộc sống luôn chứa đựng những nỗi đau mà ta không thể nào đoán trước được. Thế nhưng hãy tin rằng mọi chuyện buồn đều lướt qua chúng ta rất nhanh như một đoạn phim ngắn”.

[VOV2] - “Cuộc sống luôn chứa đựng những nỗi đau mà ta không thể nào đoán trước được. Thế nhưng hãy tin rằng mọi chuyện buồn đều lướt qua chúng ta rất nhanh như một đoạn phim ngắn”.

Ước mơ hội họa của cô gái bại não

[VOV2] - Mang trong mình căn bệnh bại não, Thùy Chi phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng với quyết tâm chứng minh giá trị sống của mình, cô đã vượt lên tất cả.

[VOV2] - Mang trong mình căn bệnh bại não, Thùy Chi phải chịu nhiều thiệt thòi hơn so với các bạn cùng trang lứa. Nhưng với quyết tâm chứng minh giá trị sống của mình, cô đã vượt lên tất cả.

Những tay kéo làm đẹp cho đời

[VOV2] - Chỉ với đồ nghề đơn giản, mỗi ngày, các bạn trẻ của tiệm cắt tóc “Phong BvB” đã mang lại niềm vui cho hàng trăm người nghèo, người lao động có thu nhập thấp và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

[VOV2] - Chỉ với đồ nghề đơn giản, mỗi ngày, các bạn trẻ của tiệm cắt tóc “Phong BvB” đã mang lại niềm vui cho hàng trăm người nghèo, người lao động có thu nhập thấp và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Đẳng cấp lên tiếng hay cổ tích nối dài?

[VOV2] - Siêu sao Lionel Messi cùng các "vũ công Tango sân cỏ" đang chờ sẵn ở trận chung kết World Cup 2022, để gặp Đương kim vô địch Pháp hoặc “câu chuyện cổ tích” mang tên Marocco.

[VOV2] - Siêu sao Lionel Messi cùng các "vũ công Tango sân cỏ" đang chờ sẵn ở trận chung kết World Cup 2022, để gặp Đương kim vô địch Pháp hoặc “câu chuyện cổ tích” mang tên Marocco.

Khởi động Trại sáng tác kịch bản phim hoạt hình Việt Nam 2022

[VOV2] - Ban tổ chức sẽ ưu tiên các kịch bản phim hoạt hình có nội dung và đề tài hướng tới các sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Các kịch bản gửi dự trại là các sáng tác mới hoặc tác phẩm văn học chuyển thể.

[VOV2] - Ban tổ chức sẽ ưu tiên các kịch bản phim hoạt hình có nội dung và đề tài hướng tới các sự kiện, kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước. Các kịch bản gửi dự trại là các sáng tác mới hoặc tác phẩm văn học chuyển thể.

70% người cao tuổi không có tích lũy

[VOV2] - Theo ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, nguyên nhân chính khiến người cao tuổi không có thói quen tích lũy tài chính là quan niệm “trẻ cậy cha, già cậy con”.

[VOV2] - Theo ông Ngô Trọng Vịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, nguyên nhân chính khiến người cao tuổi không có thói quen tích lũy tài chính là quan niệm “trẻ cậy cha, già cậy con”.

Ngô Nhân Triệt và những di văn giá trị đến ngày nay

[VOV2] - Ngô Nhân Triệt là vị Tiến sĩ thứ 4 của dòng họ Ngô lệnh tộc làng Vọng Nguyệt nổi tiếng với 5 đời liên tiếp đỗ đại khoa "ngũ đại liên trúng"( từ năm 1487 đến năm 1640). Ông là người để lại những di văn giá trị tồn tại tới ngày nay.

[VOV2] - Ngô Nhân Triệt là vị Tiến sĩ thứ 4 của dòng họ Ngô lệnh tộc làng Vọng Nguyệt nổi tiếng với 5 đời liên tiếp đỗ đại khoa "ngũ đại liên trúng"( từ năm 1487 đến năm 1640). Ông là người để lại những di văn giá trị tồn tại tới ngày nay.

Ngỡ ngàng những tòa lâu đài ở Đức như hiện ra từ truyện cổ tích

[VOV2] - Nếu ngày nhỏ bạn đã từng mơ ước trở thành hoàng tử hoặc công chúa sống trong các tòa lâu đài thì hãy ghé thăm nước Đức, nơi có vô số tòa lâu đài đẹp vào bậc nhất châu Âu.

[VOV2] - Nếu ngày nhỏ bạn đã từng mơ ước trở thành hoàng tử hoặc công chúa sống trong các tòa lâu đài thì hãy ghé thăm nước Đức, nơi có vô số tòa lâu đài đẹp vào bậc nhất châu Âu.