Kịch bản nào cũng sẽ tạo ra sự lôi cuốn tột cùng cho làng túc cầu thế giới.

Tầm nhìn thực tế trên hành trình mơ mộng…

Như một câu chuyện cổ tích trong bóng đá, Marocco đến World Cup 2022 với chỉ chưa đến 1% cơ hội vô địch thế nhưng tỷ lệ đó hiện đã tăng vọt lên hơn 33 %, và sẽ là 50% nếu như đoàn quân của HLV Walid Regragui đánh bại Đương kim vô địch ở trận bán kết thứ 2.

Sau khi vượt qua Bồ Đào Nha tại vòng tứ kết, HLV Regragui đã mạnh dạn phát biểu: "Bây giờ, chẳng ai có thể ngăn cản chúng tôi mơ đến ngôi vô địch. Chúng tôi đã làm được những điều kỳ diệu rất ít người có thể dự đoán khi World Cup 2022. Chúng tôi đã đi vào lịch sử bóng đá châu Phi và World Cup, nhưng khát vọng của Marocco vẫn chưa dừng lại ở đây". Có thể hiểu được sự tự tin của HLV Regragui bởi lối chơi của Marocco đạt hiệu quả cao đến khó tin sau 5 trận đã qua, thủng lưới ít nhất giải với chỉ 1 bàn thua và đó lại là một pha phản lưới. Bên cạnh "thương hiệu phòng ngự", Marocco còn có hàng công chớp thời cơ cực kỳ sắc bén với những Ziyech, Boufal hay En-Nesyri.

Sau khi gây khó cho những Croatia, Bỉ, Tây Ban Nha rồi Bồ Đào Nha, Marocco sẽ tiếp tục sử dụng chính “chất châu Âu” để đối đầu với Pháp. Có đến 14 cầu thủ của đội tuyển Marocco được sinh ra ở nước ngoài. Người Marocco là một trong những cộng đồng di cư lớn nhất ở châu Âu, ước tính đến 5 triệu người. Việc tìm kiếm các cầu thủ đủ các điều kiện để tham gia đội tuyển quốc gia từ Bỉ, Pháp, Đức, Itallia, Hà Lan và Tây Ban Nha được Marocco thực hiện rất bài bản. Từ vài cầu thủ được sinh ra ở nước ngoài khi dự World Cup 1998, đến nay đội tuyển Marocco đã nâng thống kê đó lên cả chục người ở World Cup 2022.

HLV Regragui đã nói rằng: “Điều quan trọng đối với các thế hệ tương lai là tuyển Marocco đã chứng minh rằng một đội bóng châu Phi có thể lọt vào bán kết World Cup. Hoặc thậm chí là trận chung kết, tại sao không? Tôi đã được hỏi rằng, chúng tôi có thể vô địch World Cup không? Và tôi đã nói: Tại sao không? Chúng ta có thể ước mơ. Tại sao chúng ta không nên ước mơ? Nếu bạn không ước mơ, bạn sẽ không đi đến đâu. Bạn không mất bất cứ thứ gì”.

Viết lại lịch sử cho bóng đá châu Phi, Morocco sẽ bước tiếp hành trình mông mơ ở xứ sở sa mạc Qatar cùng điểm tựa lịch sử. Họ đã giữ sạch lưới 4 trận tại giải đấu này, chỉ cần 1 lần sạch lưới nữa Morocco sẽ sánh ngang hàng Tây Ban Nha và Italia. Đây chính là hai đội tuyển giữ kỷ lục 5 trận giữ sạch lưới trong một kỳ World Cup. Và họ cũng đã vô địch ở kỳ World Cup làm nên kỷ lục đó (Tây Ban Nha 2010 và Italia 2006).

Nhập cuộc bằng tinh thần “trận nào cũng là chung kết”, các cầu thủ Morocco đẩy cao ý chí chiến đấu nhưng đồng thời cũng bị bào mòn quá nhiều thể lực. Họ bước vào bán kết với đội hình không lành lặn. Cặp trung vệ Nayef Aguerd - Romain Saiss chắc chắn vắng mặt vì chấn thương. Hậu vệ đa năng Noussair Mazraoui, tiền vệ Abdelhamid Sabiri cũng ngồi ngoài vì lý do tương tự. Trong khi tiền đạo Walid Cheddira bị treo giò vì thẻ đỏ ở trận thắng Bồ Đào Nha. Trái ngược với Morocco, Pháp vẫn có được đội hình mạnh nhất, bất chấp những thông tin về việc Aurelien Tchouameni đau nhẹ ở bắp chân, hay trung vệ Dayot Upamecano bị đau họng.

Pháp – Từ hoài nghi lớn nhất đến Ứng viên số 1!

Từng đối diện với sức ép tâm lý vì “cái dớp bị loại ngay từ vòng bảng” dành cho các nhà đương kim vô địch, chiếc ghế HLV bị lung lay của Deschamps, rồi cơn bão chấn thương khiến Pogba, Kante, rồi Quả bóng Vàng Benzenma không thể đến Qatar… tất cả tạo ra kỳ World Cup bất an cho đội tuyển Pháp.

Nhưng chỉ vài tuần sau, Les Bleus đang vững bước trên hành trình bảo vệ ngôi vương. Nếu thắng Morocco, Pháp sẽ hướng tới lần thứ hai liên tiếp lọt vào chung kết World Cup, qua đó trở thành đội đầu tiên làm được điều này trong thế kỷ 21. Thống kê khác cho thấy, ddây sẽ là trận bán kết World Cup thứ bảy của Gà trống Goloa. Sau khi thua ba trận đầu tiên, mỗi trận đấu họ tham gia sau đó đều có chung kịch bản chiến thắng, trong đó Les Bleus lên ngôi vô địch 2 lần (1998, 2018).

Trước trận bán kết thứ hai, Pháp là ứng cử viên vô địch số 1, theo nhận định của giới chuyên gia và mô hình dự đoán từ siêu máy tính, với tỉ lệ 48%. Cùng không ngạc nhiên khi Les Bleus được mô hình dự đoán Opta đánh giá cao hơn về tỉ lệ thắng: 64,3%. So với trận gặp Bồ Đào Nha, Morocco còn có tỷ lệ thắng thấp hơn: 13% so với 18,8%. Khả năng hòa và bước vào hiệp phụ của hai đội được dự đoán chiếm 22,7%.

“HLV Walid Regragui đã đạt thành tích tuyệt vời cùng Morocco. Họ đánh bại một số đội bóng hay nhất thế giới, đó là thành tích lịch sử và họ xứng đáng với tấm vé bán kết” - HLV Didier Deschamps phát biểu trong buổi họp báo trước trận. Tuy vậy vị thuyền trưởng của đội tuyển Pháp cũng nêu rõ: “Chúng tôi đã rất gần chung kết. Toàn đội đang rất tự tin nhưng cũng tập trung và thận trọng chuẩn bị cho trận đấu gặp Morocco. Chúng tôi muốn tiến xa hơn”.

Phong độ cao của bộ tứ Mbappe - Dembele - Griezmann - Giroud là thử thách quá lớn với bất kỳ hàng thủ nào. “Nạn nhân” gần nhất của Pháp là tuyển Anh, dù được đánh giá cao hơn nhưng vẫn nhận thất bại sau các bàn thắng của Aurelien Tchouameni và Olivier Giroud. Nếu như Pháp tin vào hàng công thì dĩ nhiên, Morocco vẫn dựa vào hàng thủ cực kỳ hiệu quả, chơi pressing liên tục để tạo nên một "tấm khiên" vững chắc trước khung thành của Bounou.

Chuyên gia BBC Sports, Chris Sutton nhận định về kịch bản của cuộc so tài giữa Pháp với Marocco:

“Kế hoạch của Marocco, phòng ngự sâu và dâng cao vào gần cuối hiệp nghe có vẻ đơn giản nhưng không dễ để làm tốt như họ đã làm được trước một số đội bóng tên tuổi. Họ đã gặp Croatia, Bỉ, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha tại World Cup này và không đội nào có thể làm gì được. Có chút lo lắng chấn thương và sự mệt mỏi sẽ ảnh hưởng đến Marocco, nhưng tôi tin rằng họ vẫn có những cơ hội trước Pháp. Cách hay nhất để nói về Pháp là họ sẽ tìm ra cách để đối phó và tôi trông đợi điều đó khi gặp Maroc, với khả năng Giroud sẽ có tiếng nói quyết định đến kết quả. Pháp không chơi thứ bóng đá rực rỡ nhưng họ rất đáng xem vì có nhiều cầu thủ gây ấn tượng. Họ đánh bại Anh nhờ biết sát thương hơn khi có cơ hội. Chính chất lượng tấn công đó của Pháp cũng sẽ tạo nên sự khác biệt. Tôi nghĩ Pháp sẽ ghi bàn trước. Marocco cũng sẽ ghi bàn, nhưng theo tôi họ sẽ dừng lại ở bán kết World Cup 2022.”

Là nguồn cảm hứng lớn nhất ở World Cup 2022, Marocco cần một lần nữa khơi dậy tinh thần Sư tử Atlas để viết tiếp câu chuyện cổ tích của riêng mình, cửa ải tiếp theo của họ vào lúc 2h00 ngày 15/12 tại SVĐ Al Bayt, là đương kim vô địch thế giới Pháp.