Từ khóa tìm kiếm: đặc cách tốt nghiệp

Thí sinh F0 vẫn được xét đặc cách tốt nghiệp THPT

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành Quyết định bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo Nguyễn Kim Sơn vừa ký ban hành Quyết định bổ sung quy định về đối tượng và điều kiện được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2022.

Học sinh đặc cách tốt nghiệp sẽ thi đánh giá năng lực từ 15-16/9

[VOV2] - ĐHQG Hà Nội sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực cho học sinh diện được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 dự kiến vào ngày 15 -16/9.

[VOV2] - ĐHQG Hà Nội sẽ tổ chức thi đánh giá năng lực cho học sinh diện được đặc cách tốt nghiệp THPT năm 2021 dự kiến vào ngày 15 -16/9.

13h00 ngày 16/8 công bố điểm tốt nghiệp THPT đợt 2

[VOV2] - Bộ GD&ĐT cho biết, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ được công bố 13h00 ngày 16/8/2021, thay vì ngày 24/8/2021. Đồng thời, thời gian xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ hoàn thành chậm nhất ngày 18/8/2021.

[VOV2] - Bộ GD&ĐT cho biết, kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sẽ được công bố 13h00 ngày 16/8/2021, thay vì ngày 24/8/2021. Đồng thời, thời gian xét công nhận tốt nghiệp THPT sơ bộ hoàn thành chậm nhất ngày 18/8/2021.

Tuyển sinh các trường Quân đội với thí sinh đặc cách tốt nghiệp

[VOV2] - Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số thí sinh không thể tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các trường Quân đội có phương án tuyển sinh để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh thuộc diện được đặc cách.

[VOV2] - Năm 2021, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số thí sinh không thể tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các trường Quân đội có phương án tuyển sinh để đảm bảo quyền lợi cho các thí sinh thuộc diện được đặc cách.

Công bố dữ liệu thí sinh được đặc cách tốt nghiệp THPT

[VOV2] - Có 15.100 thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh COVID-19 của 64 tỉnh, thành phố. Căn cứ dữ liệu này, các trường thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh...

[VOV2] - Có 15.100 thí sinh đủ điều kiện dự thi nhưng không tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 do giãn cách vì dịch bệnh COVID-19 của 64 tỉnh, thành phố. Căn cứ dữ liệu này, các trường thực hiện điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh, phương thức tuyển sinh...

Trường top đầu dành chỉ tiêu cho thí sinh đặc cách

[VOV2] - Ngày 09/8, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2021. Theo đó, các trường sẽ dành chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT 2021.

[VOV2] - Ngày 09/8, trường ĐH Bách Khoa Hà Nội, trường Đại học Kinh tế quốc dân thông báo điều chỉnh đề án tuyển sinh năm 2021. Theo đó, các trường sẽ dành chỉ tiêu để xét tuyển thí sinh thuộc diện đặc cách tốt nghiệp THPT 2021.

15 địa phương sẽ tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2

[VOV2] - Tính đến chiều ngày 2/8, cả nước có 15 tỉnh, thành phố vẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các địa phương này đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi. Trong khi nhiều địa phương đã quyết định dừng thi.

[VOV2] - Tính đến chiều ngày 2/8, cả nước có 15 tỉnh, thành phố vẫn tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Các địa phương này đang gấp rút chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi. Trong khi nhiều địa phương đã quyết định dừng thi.

TP. HCM không tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 2

[VOV2] - UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có công văn 2551 chỉ đạo Sở GD&ĐT thành phố không tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

[VOV2] - UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có công văn 2551 chỉ đạo Sở GD&ĐT thành phố không tổ chức thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Thí sinh đặc cách tốt nghiệp được xét tuyển đại học riêng

[VOV2] - Trong Hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh 2021 do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 29/7 với các trường đại học phía Nam và 2 Đại học Quốc gia, các phương án xét tuyển đại học đối với thí sinh diện đặc cách xét tốt nghiệp THPT đã được thống nhất.

[VOV2] - Trong Hội nghị trực tuyến về công tác tuyển sinh 2021 do Bộ GD&ĐT tổ chức ngày 29/7 với các trường đại học phía Nam và 2 Đại học Quốc gia, các phương án xét tuyển đại học đối với thí sinh diện đặc cách xét tốt nghiệp THPT đã được thống nhất.

Bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định về việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.

[VOV2] - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Nguyễn Kim Sơn vừa ký quyết định về việc bổ sung đối tượng được đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021.