Từ khóa tìm kiếm: đại học Bách khoa

Giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội lọt top 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

[VOV2] - Thành đoàn TP. Hà Nội vừa công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2023. TS. Trịnh Văn Chiến, giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội và Đinh Cao Sơn, sinh viên trường ĐHSP Hà Nội là 2 gương mặt lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học nằm trong danh sách.

[VOV2] - Thành đoàn TP. Hà Nội vừa công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu 2023. TS. Trịnh Văn Chiến, giảng viên ĐH Bách khoa Hà Nội và Đinh Cao Sơn, sinh viên trường ĐHSP Hà Nội là 2 gương mặt lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học nằm trong danh sách.

Độc đáo thiết bị chống ngủ gật khi lái xe

[VOV2] - Thiết bị đeo đo sóng não kết nối với phần mềm trên điện thoại do nhóm sinh viên ở Hà Nội thiết kế giúp tài xế phát hiện sớm cơn buồn ngủ, khiến họ tỉnh táo trở lại, đảm bảo an toàn khi lái xe.

[VOV2] - Thiết bị đeo đo sóng não kết nối với phần mềm trên điện thoại do nhóm sinh viên ở Hà Nội thiết kế giúp tài xế phát hiện sớm cơn buồn ngủ, khiến họ tỉnh táo trở lại, đảm bảo an toàn khi lái xe.

Đại học Bách khoa Hà Nội dành 50% chỉ tiêu xét điểm thi tốt nghiệp THPT

[VOV2] - Năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh hơn 9.200 chỉ tiêu với 3 phương thức xét tuyển. Trong đó, 50% chỉ tiêu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

[VOV2] - Năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh hơn 9.200 chỉ tiêu với 3 phương thức xét tuyển. Trong đó, 50% chỉ tiêu xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT.

Tự hào sinh viên là Đảng viên

[VOV2] - Hai Đảng viên trẻ Đỗ Thị Quỳnh Chi và Bùi Công Trí, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ về hành trình phấn đấu để trở thành đảng viên.

[VOV2] - Hai Đảng viên trẻ Đỗ Thị Quỳnh Chi và Bùi Công Trí, sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội chia sẻ về hành trình phấn đấu để trở thành đảng viên.

Dự án "Viên nén từ bã cà phê" đoạt giải nhất cuộc thi bệ phóng khởi nghiệp

[VOV2] - Dự án "Coffuel- Viên nén sinh khối từ bã cà phê" của nhóm sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đoạt giải Nhất cuộc thi “Bệ phóng khởi nghiệp” năm 2023.

[VOV2] - Dự án "Coffuel- Viên nén sinh khối từ bã cà phê" của nhóm sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đoạt giải Nhất cuộc thi “Bệ phóng khởi nghiệp” năm 2023.

Hơn 3000 thí sinh dự thi đánh giá tư duy đợt 1 năm 2024

[VOV2] - Sáng nay (3/12), khoảng 3.000 thí sinh chính thức tham dự đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Đây cũng là đợt thi đầu tiên để lấy kết quả xét tuyển đại học năm 2024.

[VOV2] - Sáng nay (3/12), khoảng 3.000 thí sinh chính thức tham dự đợt 1 kỳ thi đánh giá tư duy do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức. Đây cũng là đợt thi đầu tiên để lấy kết quả xét tuyển đại học năm 2024.

Đại học Bách khoa Hà Nội công bố 6 đợt thi đánh giá tư duy năm 2024

[VOV2] - Năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 6 đợt thi đánh giá tư duy (TSA). Đợt thi đầu tiên dự kiến được tổ chức ngay trong tháng 12 năm 2023.

[VOV2] - Năm 2024, Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức 6 đợt thi đánh giá tư duy (TSA). Đợt thi đầu tiên dự kiến được tổ chức ngay trong tháng 12 năm 2023.

Hơn 8.000 tân sinh viên chính thức gia nhập " Ngôi nhà Bách khoa"

[VOV2] - Hơn 8.000 tân sinh viên K68 đã tham dự lễ Khai giảng đạc biệt - bởi họ là khóa sinh viên đầu tiên của ĐH Bách khoa Hà Nội - với một tâm thế mới, vị thế mới và quyết tâm mới trở thành một cơ sở giáo dục đại học mạnh toàn diện.

[VOV2] - Hơn 8.000 tân sinh viên K68 đã tham dự lễ Khai giảng đạc biệt - bởi họ là khóa sinh viên đầu tiên của ĐH Bách khoa Hà Nội - với một tâm thế mới, vị thế mới và quyết tâm mới trở thành một cơ sở giáo dục đại học mạnh toàn diện.

Điểm chuẩn Đại học Bách Khoa Hà Nội cao nhất 29.42 điểm

[VOV2] - Theo công bố của Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 2023, ngành Khoa học Máy tính có mức điểm chuẩn cao nhất 29.42.

[VOV2] - Theo công bố của Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 2023, ngành Khoa học Máy tính có mức điểm chuẩn cao nhất 29.42.

Nước mưa có an toàn để ăn uống?

[VOV2] - Mưa bão có thể gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp, thế nhưng, lượng mưa nhiều lại tạo ra nguồn nước sinh hoạt cho không ít người dân tại các địa phương. Thế nhưng, nước mưa có an toàn để ăn uống?

[VOV2] - Mưa bão có thể gây ảnh hưởng đến đời sống dân sinh và sản xuất nông nghiệp, thế nhưng, lượng mưa nhiều lại tạo ra nguồn nước sinh hoạt cho không ít người dân tại các địa phương. Thế nhưng, nước mưa có an toàn để ăn uống?