Từ khóa tìm kiếm: dạy học

Giáo dục STEM bắt đầu từ những điều gần gũi, thân thuộc

[VOV2] - Thuật ngữ STEM được sử dụng để chỉ phương pháp giáo dục trang bị cho học sinh kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng trong thực tiễn. Việc đưa STEM xuống các bậc học nhỏ như tiểu học đem lại những trải nghiệm thú vị cho học sinh.

[VOV2] - Thuật ngữ STEM được sử dụng để chỉ phương pháp giáo dục trang bị cho học sinh kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng trong thực tiễn. Việc đưa STEM xuống các bậc học nhỏ như tiểu học đem lại những trải nghiệm thú vị cho học sinh.

Người Việt Nam ở nước ngoài coi tiếng Việt như một phần không thể thiếu

[VOV2] -  Với những người Việt sinh sống ở nước ngoài có một niềm đau đáu là làm sao để truyền dạy gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ thứ hai, thứ ba. Nhà nước ta đã có những chính sách quan tâm đặc biệt để phát huy tiếng Việt cho Kiều bào xa tổ quốc.

[VOV2] -  Với những người Việt sinh sống ở nước ngoài có một niềm đau đáu là làm sao để truyền dạy gìn giữ tiếng Việt cho thế hệ thứ hai, thứ ba. Nhà nước ta đã có những chính sách quan tâm đặc biệt để phát huy tiếng Việt cho Kiều bào xa tổ quốc.

Nhìn lại hiệu quả Đề án dạy học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài

[VOV2] - Ngày 29/11, Hội nghị tổng kết Đề án “Nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” do Bộ GD-ĐT tổ chức đã diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

[VOV2] - Ngày 29/11, Hội nghị tổng kết Đề án “Nâng cao hiệu quả dạy học tiếng Việt cho người Việt Nam ở nước ngoài” do Bộ GD-ĐT tổ chức đã diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Người thầy 19 năm dạy học không lương ở Tây Ninh

[VOV2] - Hơn 60 tuổi nhưng thầy giáo Lê Văn Muốt, ở ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành vẫn tình nguyện đến với lớp học tình thương ở chùa Tứ Phước với đầy ắp tình yêu thương và tiếng cười.

[VOV2] - Hơn 60 tuổi nhưng thầy giáo Lê Văn Muốt, ở ấp Thanh Sơn, xã Thanh Điền, huyện Châu Thành vẫn tình nguyện đến với lớp học tình thương ở chùa Tứ Phước với đầy ắp tình yêu thương và tiếng cười.

Ra mắt "Ông Bụt AI" - sản phẩm công nghệ tích hợp 18 nghiệp vụ giáo dục

[VOV2] - Sáng 21/12/2022, Công ty Công nghệ ITSOL đã tổ chức Họp báo ra mắt sản phẩm công nghệ giáo dục Ông Bụt AI tại Hà Nội. 

[VOV2] - Sáng 21/12/2022, Công ty Công nghệ ITSOL đã tổ chức Họp báo ra mắt sản phẩm công nghệ giáo dục Ông Bụt AI tại Hà Nội. 

NGƯT Nguyễn Thị Bảo Thúy: "Vai trò của người thầy không thể bị thay thế"

[VOV2] - "Nghề dạy học không thể biến mất và vai trò của người thầy không thể bị thay thế dù công nghệ có phát triển đến đâu" - NGƯT Nguyễn Thị Bảo Thúy, giáo viên trường THPT Bảo Lộc (Lâm Đồng).

[VOV2] - "Nghề dạy học không thể biến mất và vai trò của người thầy không thể bị thay thế dù công nghệ có phát triển đến đâu" - NGƯT Nguyễn Thị Bảo Thúy, giáo viên trường THPT Bảo Lộc (Lâm Đồng).

Giáo viên mầm non lan tỏa tinh thần đổi mới

[VOV2] - Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 đã khởi động trở lại sau hai năm phải thực hiện bằng hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của Covid-19. Tinh thần và quyết tâm đổi mới được lan tỏa trong giáo viên.

[VOV2] - Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025 đã khởi động trở lại sau hai năm phải thực hiện bằng hình thức trực tuyến do ảnh hưởng của Covid-19. Tinh thần và quyết tâm đổi mới được lan tỏa trong giáo viên.

Làm đẹp ở trường học, đâu là giới hạn?

[VOV2] - Bước vào lứa tuổi cuối THCS, học sinh xuất hiện tâm lý mới đặc biệt của tự ý thức. Đó là cảm giác "mình là người lớn” và ý thức về “cái tôi”. Nhu cầu làm đẹp để khẳng định mình cũng xuất phát từ tâm lý đó.

[VOV2] - Bước vào lứa tuổi cuối THCS, học sinh xuất hiện tâm lý mới đặc biệt của tự ý thức. Đó là cảm giác "mình là người lớn” và ý thức về “cái tôi”. Nhu cầu làm đẹp để khẳng định mình cũng xuất phát từ tâm lý đó.

Đẩy học sinh sang trường khác trách nhiệm thuộc cả địa phương

[VOV2] - Trước sự việc của trường Tiểu học Hoàng Liệt, TS Chu Cẩm Thơ, Trưởng Ban nghiên cứu kết quả giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng nếu cứ đẩy trách nhiệm cho nhà trường, ở góc độ nào đó sẽ khá oan uổng.

[VOV2] - Trước sự việc của trường Tiểu học Hoàng Liệt, TS Chu Cẩm Thơ, Trưởng Ban nghiên cứu kết quả giáo dục, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam cho rằng nếu cứ đẩy trách nhiệm cho nhà trường, ở góc độ nào đó sẽ khá oan uổng.

Giáo viên cả nước sẽ có kho học liệu số

[VOV2] - Chiều 10/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I, năm 2022”. Các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đang cư trú tại Việt Nam quan tâm đều có thể tham dự.

[VOV2] - Chiều 10/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo phát động cuộc thi “Xây dựng thiết bị dạy học số lần thứ I, năm 2022”. Các cá nhân hoặc nhóm cá nhân đang cư trú tại Việt Nam quan tâm đều có thể tham dự.