Từ khóa tìm kiếm: Di sản văn hóa

Kiến trúc sư Đinh Việt Phương – Người làm sống lại di sản bằng công nghệ in 3D

[VOV2] - Là một trong những người thành lập nhóm 3D Hà Nội, kiến trúc sư (KTS) Đinh Việt Phương và cộng sự đã số hóa di sản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam.

[VOV2] - Là một trong những người thành lập nhóm 3D Hà Nội, kiến trúc sư (KTS) Đinh Việt Phương và cộng sự đã số hóa di sản, ứng dụng trí tuệ nhân tạo phát triển công nghiệp văn hóa của Việt Nam.

Người níu giữ Chèo tàu ở Tân Hội

[VOV2] - Để giữ gìn vốn cổ của địa phương trước sự phát triển của nhiều loại hình nghệ thuật mới, nghệ nhân Ngô Thị Thu vừa âm thầm sưu tầm các làn điệu cổ, vừa tích cực tham gia truyền dạy chèo tàu cho thế hệ trẻ.

[VOV2] - Để giữ gìn vốn cổ của địa phương trước sự phát triển của nhiều loại hình nghệ thuật mới, nghệ nhân Ngô Thị Thu vừa âm thầm sưu tầm các làn điệu cổ, vừa tích cực tham gia truyền dạy chèo tàu cho thế hệ trẻ.

Phát triển sản phẩm du lịch tại di sản Danh thắng Tràng An

[VOV2] - Nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng và khác biệt, thể hiện đầy đủ các giá trị di sản, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Tọa đàm: Phát triển sản phẩm du lịch di sản tại Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

[VOV2] - Nhằm xây dựng các sản phẩm du lịch có chất lượng và khác biệt, thể hiện đầy đủ các giá trị di sản, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức Tọa đàm: Phát triển sản phẩm du lịch di sản tại Di sản văn hoá và thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.

10 năm Di sản Tràng An được UNESCO ghi danh

[VOV2] - Sáng nay (24/1), tại thành phố Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo giới thiệu hoạt động kỉ niệm 10 năm Quần thể Danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

[VOV2] - Sáng nay (24/1), tại thành phố Ninh Bình, UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo giới thiệu hoạt động kỉ niệm 10 năm Quần thể Danh thắng Tràng An được UNESCO ghi danh là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới.

Gỡ “điểm nghẽn” phát triển du lịch văn hóa

[VOV2] - Việt Nam sở hữu nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đây là nguồn lực để góp phần đưa du lịch trở thành một bộ phận quan trọng của nền công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, hiện nay việc khai thác nguồn tài nguyên này chưa hiệu quả.

[VOV2] - Việt Nam sở hữu nhiều di sản văn hóa vật thể và phi vật thể. Đây là nguồn lực để góp phần đưa du lịch trở thành một bộ phận quan trọng của nền công nghiệp văn hóa. Tuy nhiên, hiện nay việc khai thác nguồn tài nguyên này chưa hiệu quả.

Thờ cúng tổ tiên thế nào cho đúng?

[VOV2] - Trong mỗi gia đình người Việt, không kể giàu nghèo hay địa vị xã hội, thờ cúng tổ tiên là một nét đẹp văn hóa truyền thống tỏ lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất.

[VOV2] - Trong mỗi gia đình người Việt, không kể giàu nghèo hay địa vị xã hội, thờ cúng tổ tiên là một nét đẹp văn hóa truyền thống tỏ lòng thành kính và biết ơn của con cháu đối với cha mẹ, ông bà, tổ tiên đã khuất.

Tuần đại đoàn kết các dân tộc 2023 - Văn hóa có sức mạnh kết nối

[VOV2] - Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2023” và ngày hội cây nêu với phương châm “Để chủ thể văn hoá tự giới thiệu về mình” thêm một lần nữa khẳng định văn hoá có sức mạnh kết nối, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

[VOV2] - Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam năm 2023” và ngày hội cây nêu với phương châm “Để chủ thể văn hoá tự giới thiệu về mình” thêm một lần nữa khẳng định văn hoá có sức mạnh kết nối, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát triển công nghiệp văn hóa: Cần một chiến lược dài hơi

[VOV2] - Sau 5 năm triển khai, 12 ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đạt doanh thu 3,61% GDP. Nhưng, vẫn còn đó không ít "điểm nghẽn" cần được tháo gỡ. Để phát triển tương xứng với tiềm năng, công nghiệp văn hóa nước ta rất cần một chiến lược dài hơi.

[VOV2] - Sau 5 năm triển khai, 12 ngành công nghiệp văn hóa ở Việt Nam đạt doanh thu 3,61% GDP. Nhưng, vẫn còn đó không ít "điểm nghẽn" cần được tháo gỡ. Để phát triển tương xứng với tiềm năng, công nghiệp văn hóa nước ta rất cần một chiến lược dài hơi.

Khơi dòng di sản văn hóa hai bên bờ sông Hồng

[VOV2] - Sáng nay (13/11), tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề "Dòng chảy".

[VOV2] - Sáng nay (13/11), tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động trong Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội năm 2023 với chủ đề "Dòng chảy".

Để ẩm thực Việt trở thành thương hiệu quốc gia

[VOV2] - Trong hơn 3.000 món ăn Việt, nhiều món được quốc tế biết đến như phở, bánh mì…Mặc dù ẩm thực Việt Nam có tính đặc trưng cao nhưng vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới lại chưa xứng thực lực. Cần làm gì để ẩm thực trở thành thương hiệu quốc gia?

[VOV2] - Trong hơn 3.000 món ăn Việt, nhiều món được quốc tế biết đến như phở, bánh mì…Mặc dù ẩm thực Việt Nam có tính đặc trưng cao nhưng vị thế trên bản đồ ẩm thực thế giới lại chưa xứng thực lực. Cần làm gì để ẩm thực trở thành thương hiệu quốc gia?