Từ khóa tìm kiếm: đông máu

Lễ hội Yên Thế 2024: Khơi dậy truyền thống yêu nước

[VOV2] - Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế là để chúng ta ôn lại trang lịch sử oanh liệt, hào hùng của dân tộc ta, để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân đối với Anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám, các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ.

[VOV2] - Lễ kỷ niệm 140 năm Khởi nghĩa Yên Thế là để chúng ta ôn lại trang lịch sử oanh liệt, hào hùng của dân tộc ta, để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, sự tri ân đối với Anh hùng áo vải Hoàng Hoa Thám, các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ.

Nữ sinh bị đánh hội đồng ở Đông Anh (Hà Nội) vẫn hoảng loạn, sợ đi học

[VOV2] - Gia đình nữ sinh G.T.C, nạn nhân bị bạn đánh hội đồng ở Đông Anh (Hà Nội) cho biết, sau hơn 2 tuần xảy ra vụ việc, em vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong trạng thái hoảng loạn, sợ đi học.

[VOV2] - Gia đình nữ sinh G.T.C, nạn nhân bị bạn đánh hội đồng ở Đông Anh (Hà Nội) cho biết, sau hơn 2 tuần xảy ra vụ việc, em vẫn đang được điều trị tại bệnh viện trong trạng thái hoảng loạn, sợ đi học.

Phát hiện nhóm máu gây nguy cơ đột quỵ sớm

[VOV2] - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Maryland, Mỹ đã tìm thấy mối tương quan giữa các nhóm máu và tỷ lệ đau tim, đột quỵ sớm.

[VOV2] - Các nhà nghiên cứu tại Đại học Y khoa Maryland, Mỹ đã tìm thấy mối tương quan giữa các nhóm máu và tỷ lệ đau tim, đột quỵ sớm.

Bộ Y tế chỉ đạo giải quyết tình trạng thiếu thuốc chống đông máu để mổ tim

[VOV2] - Protamin sulfat là thuốc cầm máu và chống đông máu chỉ sử dụng trong quy trình phẫu thuật tim - lồng ngực. Thời gian gần đây có thông tin về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung ứng thuốc chứa hoạt chất này tại một số cơ sở khám, chữa bệnh.

[VOV2] - Protamin sulfat là thuốc cầm máu và chống đông máu chỉ sử dụng trong quy trình phẫu thuật tim - lồng ngực. Thời gian gần đây có thông tin về nguy cơ thiếu hụt nguồn cung ứng thuốc chứa hoạt chất này tại một số cơ sở khám, chữa bệnh.

Cẩn trọng biến chứng tắc mạch, tăng đông máu bất thường hậu Covid-19

[VOV2] - Từ tháng 4 đến nay, Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) tiếp nhận một số ca bệnh có máu đông bất thường ở tĩnh mạch, động mạch và ổ bụng.

[VOV2] - Từ tháng 4 đến nay, Bệnh viện Hữu Nghị (Hà Nội) tiếp nhận một số ca bệnh có máu đông bất thường ở tĩnh mạch, động mạch và ổ bụng.

Viêm gan cấp do dùng thuốc 'gia truyền' chữa loét miệng

[VOV2] - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận nam bệnh nhân nhập viện cấp cứu do bị viêm gan cấp sau khi sử dụng thuốc nam chữa loét miệng.

[VOV2] - Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí vừa tiếp nhận nam bệnh nhân nhập viện cấp cứu do bị viêm gan cấp sau khi sử dụng thuốc nam chữa loét miệng.

Phát hiện 2 loại thuốc trị ung thư và đông máu nghi ngờ là thuốc giả

[VOV2] - Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo về việc phát hiện mẫu thuốc trên nhãn ghi Stivarga 40mg và Xarelto 10mg/15mg/20mg nghi ngờ là thuốc giả. Đây là các thuốc có chỉ định điều trị ung thư và đông máu

[VOV2] - Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố thông báo về việc phát hiện mẫu thuốc trên nhãn ghi Stivarga 40mg và Xarelto 10mg/15mg/20mg nghi ngờ là thuốc giả. Đây là các thuốc có chỉ định điều trị ung thư và đông máu

TP. HCM: Phát túi thuốc và gói an sinh tận tay người dân

[VOV2] - Sáng 26/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đến phường 5 (Quận 8, TP. HCM) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

[VOV2] - Sáng 26/8, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã đến phường 5 (Quận 8, TP. HCM) kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Giảm nguy cơ đông máu khi tiêm mũi AstraZeneca thứ hai

[VOV2] - Nguy cơ bị đông máu sau khi tiêm AstraZeneca liều thứ hai giảm mạnh so với khi tiêm liều thứ nhất và tương đương với rủi ro ở người không tiêm vaccine.

[VOV2] - Nguy cơ bị đông máu sau khi tiêm AstraZeneca liều thứ hai giảm mạnh so với khi tiêm liều thứ nhất và tương đương với rủi ro ở người không tiêm vaccine.

Sáng 21/7, thêm 2.787 ca Covid-19, có 393 ca trong cộng đồng

[VOV2] - Bộ Y tế cho biết trong số này có 12 ca nhập cảnh và 2.775 ca lây nhiễm trong nước tại 23 địa phương. Đặc biệt, ngoài TP. HCM có 1.739 ca thì Bình Dương cũng ghi nhận số mắc tăng vọt khi thêm 657 ca.

[VOV2] - Bộ Y tế cho biết trong số này có 12 ca nhập cảnh và 2.775 ca lây nhiễm trong nước tại 23 địa phương. Đặc biệt, ngoài TP. HCM có 1.739 ca thì Bình Dương cũng ghi nhận số mắc tăng vọt khi thêm 657 ca.