Từ khóa tìm kiếm: Giáo sư Nguyễn Đình Đức

Chuyên gia dự báo điểm chuẩn đại học không tăng so với năm 2022

[VOV2] - GS.TS Nguyễn Đình Đức phân tích, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học năm nay không có sự biến động lớn so với năm 2022. Riêng khối ngành khoa học tự nhiên, điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi THPT dự báo sẽ không tăng.

[VOV2] - GS.TS Nguyễn Đình Đức phân tích, kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển vào đại học năm nay không có sự biến động lớn so với năm 2022. Riêng khối ngành khoa học tự nhiên, điểm chuẩn xét tuyển theo kết quả thi THPT dự báo sẽ không tăng.

GS.TSKH Nguyễn Đình Đức: "Hiện nay trượt đại học là quá khó"

[VOV2] - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban đào tạo (ĐHQG Hà Nội) đánh giá, nếu trước đây 10 học sinh chỉ có một em trúng tuyển thì hiện nay trượt đại học là quá khó.

[VOV2] - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban đào tạo (ĐHQG Hà Nội) đánh giá, nếu trước đây 10 học sinh chỉ có một em trúng tuyển thì hiện nay trượt đại học là quá khó.

Điểm chuẩn đại học cao không nói lên được chất lượng thí sinh

[VOV2] - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, việc điểm chuẩn đại học cao không nói lên được chất lượng thí sinh vì hiện nay Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã có sự điều chỉnh về đề thi với mục tiêu cao nhất là xét tốt nghiệp THPT.

[VOV2] - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức cho rằng, việc điểm chuẩn đại học cao không nói lên được chất lượng thí sinh vì hiện nay Kỳ thi tốt nghiệp THPT đã có sự điều chỉnh về đề thi với mục tiêu cao nhất là xét tốt nghiệp THPT.

[Video] GS.TS Nguyễn Đình Đức dự báo điểm chuẩn tăng nhẹ ở tổ hợp có môn Lịch sử

[VOV2] - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban đào tạo (ĐHQG Hà Nội) nhận định, xét tuyển đại học năm 2022 tổ hợp nào có môn Lịch sử điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ. Ngược lại tổ hợp nào có môn Tiếng Anh điểm chuẩn sẽ giảm đi một chút so với năm 2021.

[VOV2] - GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban đào tạo (ĐHQG Hà Nội) nhận định, xét tuyển đại học năm 2022 tổ hợp nào có môn Lịch sử điểm chuẩn sẽ tăng nhẹ. Ngược lại tổ hợp nào có môn Tiếng Anh điểm chuẩn sẽ giảm đi một chút so với năm 2021.

Nhiều ngành học mới được mở trong 5 năm tới

[VOV2] - Trong 5 năm tới, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ mở nhiều ngành học mới. Trong đó, bậc đại học có 67 ngành được quy hoạch, bậc thạc sỹ có 118 ngành và bậc tiến sỹ có 55 ngành.

[VOV2] - Trong 5 năm tới, Đại học Quốc gia Hà Nội dự kiến sẽ mở nhiều ngành học mới. Trong đó, bậc đại học có 67 ngành được quy hoạch, bậc thạc sỹ có 118 ngành và bậc tiến sỹ có 55 ngành.