Từ khóa tìm kiếm: Giáo viên

Trường đại học Sư phạm Hà Nội chính thức tuyển sinh giáo viên tích hợp

[VOV2] - Năm 2024, Trường đại học Sư phạm Hà Nội chính thức tuyển sinh hai mã ngành mới đào tạo giáo viên dạy tích hợp liên môn.

[VOV2] - Năm 2024, Trường đại học Sư phạm Hà Nội chính thức tuyển sinh hai mã ngành mới đào tạo giáo viên dạy tích hợp liên môn.

Hạ chuẩn bằng cấp không chỉ để đủ số lượng giáo viên

[VOV2] - Hạ chuẩn bằng cấp là để thu hút giáo viên nhưng phải nâng chuẩn năng lực, phẩm chất và có chính sách thu hút, giữ chân người tài ở lại với nghề giáo.

[VOV2] - Hạ chuẩn bằng cấp là để thu hút giáo viên nhưng phải nâng chuẩn năng lực, phẩm chất và có chính sách thu hút, giữ chân người tài ở lại với nghề giáo.

Không để hướng nghiệp bị biến tướng, "ép" học sinh không thi vào lớp 10

[VOV2] - Phân luồng học sinh sau THCS là chủ trương đúng đắn nhưng mỗi trường lại có cách thực hiện khác nhau. Một số nơi việc phân luồng, hướng nghiệp bị "biến tướng" thành việc "ép" học sinh có học yếu không thi vào lớp 10 mà phải chọn đi học nghề.

[VOV2] - Phân luồng học sinh sau THCS là chủ trương đúng đắn nhưng mỗi trường lại có cách thực hiện khác nhau. Một số nơi việc phân luồng, hướng nghiệp bị "biến tướng" thành việc "ép" học sinh có học yếu không thi vào lớp 10 mà phải chọn đi học nghề.

8 khoản phụ cấp giáo viên được nhận từ 1/7/2024

[VOV2] - Từ ngày 1/7/2024, chế độ phụ cấp cho giáo viên sẽ được sắp xếp lại theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

[VOV2] - Từ ngày 1/7/2024, chế độ phụ cấp cho giáo viên sẽ được sắp xếp lại theo tinh thần của Nghị quyết 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương.

Vụ trường quốc tế Mỹ Việt Nam: Sở GD-ĐT thành lập tổ xử lý

[VOV2] - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã thành lập tổ chuyên trách xử lý vấn đề của trường quốc tế, đồng thời yêu cầu trường quốc tế Mỹ Việt Nam thực hiện khẩn các giải pháp xử lý, giải quyết các vấn đề về tổ chức hoạt động giáo dục tại trường.

[VOV2] - Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM đã thành lập tổ chuyên trách xử lý vấn đề của trường quốc tế, đồng thời yêu cầu trường quốc tế Mỹ Việt Nam thực hiện khẩn các giải pháp xử lý, giải quyết các vấn đề về tổ chức hoạt động giáo dục tại trường.

Giáo dục STEM bắt đầu từ những điều gần gũi, thân thuộc

[VOV2] - Thuật ngữ STEM được sử dụng để chỉ phương pháp giáo dục trang bị cho học sinh kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng trong thực tiễn. Việc đưa STEM xuống các bậc học nhỏ như tiểu học đem lại những trải nghiệm thú vị cho học sinh.

[VOV2] - Thuật ngữ STEM được sử dụng để chỉ phương pháp giáo dục trang bị cho học sinh kiến thức khoa học gắn liền với ứng dụng trong thực tiễn. Việc đưa STEM xuống các bậc học nhỏ như tiểu học đem lại những trải nghiệm thú vị cho học sinh.

Gần 2 tỷ đồng chăm lo Tết cho giáo viên có hoàn cảnh khó khăn

[VOV2] - Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam trích từ quỹ hoạt động khoảng 2 tỷ đồng để chăm lo Tết cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

[VOV2] - Công đoàn ngành Giáo dục Việt Nam trích từ quỹ hoạt động khoảng 2 tỷ đồng để chăm lo Tết cho cán bộ, giáo viên có hoàn cảnh khó khăn.

Các địa phương chăm lo đời sống giáo viên trước Tết Giáp Thìn

[VOV2] - Những hỗ trợ kịp thời của ngành giáo dục các địa phương đã góp phần động viên, giúp giáo viên có thêm điều kiện đón Tết trọn vẹn và yên tâm công tác.

[VOV2] - Những hỗ trợ kịp thời của ngành giáo dục các địa phương đã góp phần động viên, giúp giáo viên có thêm điều kiện đón Tết trọn vẹn và yên tâm công tác.

Đại diện Bộ GD-ĐT: “Giấy chứng nhận nghề giáo không phải là giấy phép con”

[VOV2] - “Giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo không phải là một giấy phép con. Việc cấp giấy chứng nhận này đảm bảo nguyên tắc đơn giản, miễn phí và sử dụng suốt đời”, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng cục Nhà giáo (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh.

[VOV2] - “Giấy chứng nhận nghề nghiệp nhà giáo không phải là một giấy phép con. Việc cấp giấy chứng nhận này đảm bảo nguyên tắc đơn giản, miễn phí và sử dụng suốt đời”, ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng cục Nhà giáo (Bộ GD-ĐT) nhấn mạnh.

UBND tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo xác minh clip nhóm học sinh lăng mạ cô giáo

[VOV2] - Ngày 5/12, UBND tỉnh Tuyên Quang có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh clip cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc tường, lăng mạ.

[VOV2] - Ngày 5/12, UBND tỉnh Tuyên Quang có văn bản chỉ đạo kiểm tra, xác minh clip cô giáo bị nhóm học sinh dồn vào góc tường, lăng mạ.