Từ khóa tìm kiếm: giữ chân

Viên chức được tham gia kinh tế tư nhân, có tạo cơ chế giữ chân nhân tài?

[VOV2] - Luật hiện hành đang hạn chế quyền tham gia các hoạt động kinh tế tư nhân của viên chức. Nhưng đến lúc cần thay đổi cách quản lý lạc hậu này. Khi viên chức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan giao thì có thể đóng góp thêm ở lĩnh vực khác

[VOV2] - Luật hiện hành đang hạn chế quyền tham gia các hoạt động kinh tế tư nhân của viên chức. Nhưng đến lúc cần thay đổi cách quản lý lạc hậu này. Khi viên chức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan giao thì có thể đóng góp thêm ở lĩnh vực khác

Làm sao thu hút và giữ chân người tài?

[VOV2] - “Muốn chọn được người tài thì người đứng đầu cơ quan tuyển dụng phải công tâm và có tài; Muốn giữ chân người tài thì phải xây dựng cơ chế để bảo vệ họ”, GS Phan Xuân Sơn nêu quan điểm.

[VOV2] - “Muốn chọn được người tài thì người đứng đầu cơ quan tuyển dụng phải công tâm và có tài; Muốn giữ chân người tài thì phải xây dựng cơ chế để bảo vệ họ”, GS Phan Xuân Sơn nêu quan điểm.

Giữ chân giảng viên bằng tâm huyết chứ không phải bằng rào cản kỹ thuật

[VOV2] - Không ít viên chức, thậm chí viên chức trình độ cao xin thôi việc, sang làm cho doanh nghiệp, chuyển công tác khác. Một số thì đi học nước ngoài nhưng không muốn về trường công tác.

[VOV2] - Không ít viên chức, thậm chí viên chức trình độ cao xin thôi việc, sang làm cho doanh nghiệp, chuyển công tác khác. Một số thì đi học nước ngoài nhưng không muốn về trường công tác.

Quan trọng không phải giữ chân mà phải giữ trái tim người thầy

[VOV2] - “Tôi biết có thầy làm thêm đến 10h tối mới về, có thầy tranh thủ hết giờ là chạy Grab. Vậy quỹ thời gian soạn bài, thẩm thấu, nghiên cứu chắc chắn không nhiều", thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10, TP.HCM chia sẻ.

[VOV2] - “Tôi biết có thầy làm thêm đến 10h tối mới về, có thầy tranh thủ hết giờ là chạy Grab. Vậy quỹ thời gian soạn bài, thẩm thấu, nghiên cứu chắc chắn không nhiều", thầy Huỳnh Thanh Phú - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Du, Quận 10, TP.HCM chia sẻ.

Doanh nghiệp cần làm gì để giữ chân người lao động?

[VOV2] - Trong bối cảnh mới, doanh nghiệp cần phải nhận thức rằng, chăm lo cho người lao động chính là khoản đầu tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn vốn con người mới là yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

[VOV2] - Trong bối cảnh mới, doanh nghiệp cần phải nhận thức rằng, chăm lo cho người lao động chính là khoản đầu tư để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nguồn vốn con người mới là yếu tố quan trọng nhất cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.